Khởi tố nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại cảng cá

Hải Âu |

Các đối tượng do Giang cầm đầu đến cảng cá đe dọa 12 thương lái đang mua sò nhám tại đây. Chúng ra giá, nếu muốn mua thì phải nộp 10.000 đồng/bao; còn không sẽ ngăn không cho sò nhám lên xe chở ra khỏi cảng hoặc đổ xuống biển để dằn mặt.

Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa ký quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT cùng cấp đối với: Nguyễn Hoàng Lê Vũ (20 tuổi, trú tại xã Phước Hưng), Phan Hoàng Giang (26 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh), Trần Đình Thiện (25 tuổi, trú tại xã Phước Hưng), Bùi Chí Khang (21 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh) và Trần Văn Thiệu (22 tuổi, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, BR-VT) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau nhiều tháng theo dõi, khoảng 17h45’ ngày 30-9-2016, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh BR-VT đã bắt quả tang đối tượng Vũ có hành vi thu tiền bảo kê của chị Đ.Th.Ph (32 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận) là thương lái mua sò nhám tại cảng Phước Tỉnh (huyện Long Điền).

Kiểm tra trên người Vũ, cơ quan Công an thu giữ số tiền 2,3 triệu đồng. Sau khi làm việc, Vũ khai được Thiện chỉ đạo đi lấy tiền bảo kê tại cảng cá.

Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 4-2016, các đối tượng do Giang cầm đầu đến cảng cá Phước Tỉnh đe dọa 12 thương lái đang mua sò nhám tại đây.

Chúng ra giá, nếu muốn mua thì phải nộp 10.000 đồng/bao; còn không sẽ ngăn không cho sò nhám lên xe chở ra khỏi cảng hoặc đổ xuống biển để dằn mặt.

Do nhóm này đông, hầu hết đều có tiền án tiền sự nên các thương lái không dám phản ứng, buộc phải đóng tiền bảo kê theo yêu cầu của chúng.

Hàng ngày, Giang phân công các đối tượng trong nhóm xuống cảng theo dõi, đếm bao sò mà thương lái mua được để thu tiền về nộp cho mình.

Theo lời khai của Giang, đối tượng này chỉ thu 2 tháng tiền bảo kê, còn lại do Thiện thu. Đến khoảng đầu tháng 9-2016, Thiện đưa Vũ, Thiệu, Khang xuống cảng tiếp tục thu tiền bảo kê. Thời gian đầu, Thiện thu 7.000 đồng/bao, sau đó nâng lên 15.000 đồng/bao.

Do việc Thiện nâng giá cao hơn nhóm trước nên các thương lái bức xúc làm đơn tố giác đến Phòng PC45 Công an tỉnh BR-VT. Đến khoảng giữa tháng 9-2016, Thiện giảm xuống còn 5.000 đồng/bao. Sau khi thu được tiền các đối tượng đưa hết cho Thiện. Thiện chia lại tùy theo công đóng góp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại