Khởi tố người chồng tông chết "nhân tình" của vợ khi bị chặn xe

Hoàng Thanh |

Sau khi hai vợ chồng cãi nhau, chị T. đã gọi điện cho người tình là Chung đến nhà. Khi Chung đang đứng chặn đầu xe chồng "nhân tình" thì bị anh này lái xe tông chết.

Chiều 24-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, đêm 20-8, giữa ông Toàn và người vợ đã ly thân là chị T. nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, chị T. đã gọi điện cho ông Lại Đức Chung (SN 1983, trú đường Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP Pleiku) đến nhà mình.

Khởi tố người chồng tông chết nhân tình của vợ khi bị chặn xe - Ảnh 1.

Người thân đang tổ chức tang lễ cho ông Lại Đức Chung

Đến khoảng 1 giờ 45 phút sáng 21-8, Chung cùng Lê Ngô Vĩnh Phát (SN 1993, trú phường Ia Kring, TP Pleiku) đến nhà gặp Toàn. 

Lúc này Toàn lùi xe con BKS: 81A-116.20 đi từ trong nhà ra không may đụng vào vào xe của Chung nên Chung và Phát nhảy xuống. Phát cầm một mã tấu tự chế dài khoảng 90 cm chém vào bên hông phải xe ô tô của Toàn. Chung ra đứng chặn đầu xe của Toàn.

Thấy vậy, Toàn lái xe con lao về phía trước tông lên người của Chung. Chị T. ở trong nhà chạy ra đỡ Chung dậy thì Toàn liền quay đầu xe lại đâm vào chị T., đúng lúc con trai của chị là cháu N.V.T (SN 2001) lao ra nên cũng bị xe của Toàn đâm phải. Hậu quả làm Chung tử vong tại bệnh viện, chị T. và cháu N.V.T bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Toàn lái xe bỏ chạy đến ngã 3 đường Lê Thánh Tôn - Quyết Tiến (TP Pleiku) thì xe bị lật. Toàn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Theo lời khai của Toàn, Chung là "nhân tình " của vợ mình.

Trước đó vào tháng 8-2017, vì nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với Chung, Toàn cũng đã chặn đường đập phá và hành hung Chung và chị T. khi hai người đang ngồi trên xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại