Khởi tố đối tượng đâm chết vợ rồi uống thuốc độc tự tử

Tuyết Nhung (TH) |

Tối ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam bị can Trần Văn Thắng về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, bị can Trần Văn Thắng (SN 1986, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và chị Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi) là vợ chồng cưới nhau cách đây 5 năm.

Thắng làm công nhân cho một tiệm sắt thép, còn người vợ thì xin vào phụ bán tại một quán cà phê gần chỗ trọ. Cả hai đã có với nhau hai đứa con.

Do nghèo khó nên đầu năm 2015, Thắng dắt cả vợ cùng 2 con lên Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Nhưng vì áp lực công việc, đến tháng 7-2016, Thắng dẫn 2 con về lại quê nhà ở ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, còn chị Hai thì một mình ở lại Bình Dương tiếp tục làm việc thêm vài tháng rồi mới về sống cùng chồng con.

Sau nhiều lần liên lạc với vợ không được, Thắng nghi ngờ vợ đi ngoại tình nên muốn lên Bình Dương để bắt về nhà. Nhưng chị Hai không nghe và nói khi nào làm xong công việc sẽ về.

Đến ngày 28/9, Thắng nói với vợ hai con bị ốm nặng để lừa chị Hai về quê.

Khoảng hơn 22h cùng ngày, sau khi cãi vã với nhau, vì ghen tuông nên Thắng đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người của chị Kim Hai, khiến chị này tử vong tại giường ngủ.

Sau khi đâm vợ, Thắng đã vứt bỏ hung khí rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1961, mẹ ruột Thắng) phát hiện và hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Đến ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt giam bị can Trần Văn Thắng về hành vi "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại