Khởi tố 15 đối tượng trong vụ mang dao phóng lợn nghênh ngang diễu phố

P. Tâm |

Ngày 27/8, Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là các đối tượng liên quan đến vụ việc nghênh ngang cầm dao phóng lợn đi diễu phố, bất chấp hiệu lệnh của chốt kiểm soát phòng chống dịch, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội.

Trong số 15 đối tượng bị khởi tố thì có 12 đối tượng trú tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm gồm: Nguyễn Mạnh Tùng (SN 2004) trú tại phường Thụy Phương; Phạm Đình Tấn (SN 2004) trú tại phường Thụy Phương; Bùi Đức Hải (SN 2004) trú tại phường Đức Thắng; Nguyễn Văn Tuyên (SN 1997) trú tại phường Tây Tựu; Chu Hữu Biển và Đỗ Xuân Ngọc cùng SN 2003, cùng trú tại phường Tây Tựu; Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996) trú tại phường Minh Khai; Vương Duy Việt (SN 2005) trú tại phường Minh Khai; Nguyễn Quang Khải và Đỗ Đức Nghĩa cùng SN 2002, cùng trú tại phường Liên Mạc; Hoàng Anh Vũ (SN 2004) trú tại phường Đông Ngạc; Tạ Ngọc Quân (SN: 2003) trú tại phường Phú Diễn.

3 đối tượng thuộc khác là: Nguyễn Thái Dương, (SN 2004) trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Tuấn Anh (SN 2002) trú tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Thế Khánh (SN 2001) trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khởi tố 15 đối tượng trong vụ mang dao phóng lợn nghênh ngang diễu phố - Ảnh 1.

Tổ công tác thu giữ dao phóng lợn gắn tuýp sắt bị các đối tượng vứt lại trên đường tháo chạy.

Khởi tố 15 đối tượng trong vụ mang dao phóng lợn nghênh ngang diễu phố - Ảnh 2.

Chiếc xe máy Wave bị tháo BKS do các đối tượng vứt lại trên đường bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 21h tối 8/8, bất chấp lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, nhóm đối tượng trên đã cầm dao phóng lợn có hàn tuýp sắt dài khoảnh 2,2 m đi xe máy ngông nghênh diễu qua các tuyến đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thậm chí còn có hành vi khiêu khích các chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Khi đến chốt phòng chống dịch trên địa bàn phường Liên Mạc, nhóm đối tượng trên đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe, tăng ga phóng chạy về hướng chốt chặn gần Công an phường Liên Mạc. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, nhưng các đối tượng trên đã bỏ lại 1 xe máy Wave tháo BKS 29L5 - 486.35 giấu bên trong cốp xe và 5 dao phóng lợn gắn tuýp sắt dài 2,2 m ngay trên đường rồi phóng xe tẩu thoát.

Khởi tố 15 đối tượng trong vụ mang dao phóng lợn nghênh ngang diễu phố - Ảnh 3.

Các đối tượng bị Cơ quan Công an triệu tập.

Đến ngày 15/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc.

Khởi tố 15 đối tượng trong vụ mang dao phóng lợn nghênh ngang diễu phố - Ảnh 4.

Các đối tượng cùng tang vật tại trụ sở Cơ quan Công an.

Qua điều tra cho thấy, nguyên nhân do các đối tượng hẹn đánh nhau tại khu vực Cột cờ Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Để giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Thế Khánh đã chỉ đạo cả nhóm mang dao phóng lợn có gắn tuyp sắt phóng xe diễu phố để thị uy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại