Khởi tố 11 đối tượng chém trọng thương nhiều người

Mai Phương - Dương Trang |

Nhóm của Hiếu xông vào cầm dao tự chế chém liên tiếp về phía Hiền cùng nhóm bạn, hậu quả gây thương tích cho Lê Quốc Việt, tỷ lệ thương tật 58%; Trần Bình Trọng với tỷ lệ thương tật 42%; Phạm Văn Thành với tỷ lệ thương tật 03%.

Cao Minh Hiếu (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn trọng vụ việc.

Cao Minh Hiếu (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn trọng vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, mới tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Cao Minh Hiếu (sinh năm 1990); Ngô Minh Tiến (Tiến Ngô, sinh năm 2005); Phan Thanh Vũ Em, (sinh năm 1999; Nguyễn Minh Lam, sinh năm 2003); Nghiêm Văn Hậu (Rựa, sinh năm 1999); Trần Vĩnh Khương (Lùn, sinh năm 1990); Trần Minh Trọng (sinh năm 1991); Nguyễn Hữu Nhân (Lùn, sinh năm 1996); Cao Minh Tiến (Cụi, sinh năm 2004); Huỳnh B. D. (Bin, sinh năm 2007) và Lương Thanh Phong (sinh năm 2000, thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thoại Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nhóm này do Cao Minh Hiếu cầm đầu.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh An Giang, 20h30 ngày 13/11, nhóm đối tượng do Cao Minh Hiếu cầm đầu đi đến nhà của Hồ Quốc Hà (Tư Trí, ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) rủ nhóm của Hà đi tìm Trần Văn Hiền (Hiền Đình, sinh năm 1985, ngụ khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Minh Lam (nhóm của Hà) lấy bao đựng dao tự chế đưa cho Hiếu, Lam, Tiến (Tiến Ngô), Khương, Trọng, Hậu (Rựa), D (Bin), Phong mỗi người lấy một cây dao tự chế và cùng Vũ Em, D, Tiến (Cụi) lên xe di chuyển đến nhà Hiền.

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, nhóm của Hiếu đến nhà Hiền ở khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn thì thấy Hiền cùng vợ và nhóm bạn đang ngồi nhậu. Cả nhóm của Hiếu xông vào cầm dao tự chế chém liên tiếp về phía Hiền cùng nhóm bạn Hiền, gây thương tích cho Lê Quốc Việt với tỷ lệ thương tật 58%; Trần Bình Trọng với tỷ lệ thương tật 42%; Phạm Văn Thành với tỷ lệ thương tật 3%.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại