Khôi phục điều tra vụ bé trai tử vong sau khi gửi nhà trẻ ở Hà Nội

Kiến Nghĩa - Kim Sơn |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra thông báo quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm từ gia đình cháu bé Phạm Đức Phúc; đồng thời, công bố kết quả giám định pháp y từ Viện Pháp y Quốc gia.

Đơn kêu cứu của gia đình cháu Phạm Đức Phúc gửi báo Tiền Phong

Đơn kêu cứu của gia đình cháu Phạm Đức Phúc gửi báo Tiền Phong

Trao đổi với Tiền Phong, anh Phạm Thanh Quang, bố của cháu Phạm Đức Phúc cho hay, gia đình mới nhận được bản thông báo kết luận giám định của công an huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo đó, ngày 8/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra thông báo kết luận giám định số 886 dựa trên căn cứ Bản kết luận Pháp y trên hồ sơ số: 12/21/GĐPY-HS (ngày 30/6/2021) của Viện Pháp y Quốc gia.

Theo bản thông báo, dấu hiệu chính qua giám định trên hồ sơ gồm: Tiền sử cháu ngã va đầu vào thành tủ cách 2 ngày; chấn thương sọ não: Vết bầm tím, xây xát vùng da thái dương trái. Máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, một phần đã dịch hóa, phù não. CT scanner: máu tụ dưới màng cứng bán cầu não phải cấp; phẫu thuật mổ sọ, lấy máu tụ dưới màng cứng, hồi sức, truyền máu; bệnh nhân tử vong.

Khôi phục điều tra vụ bé trai tử vong sau khi gửi nhà trẻ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Thông báo của cơ quan CSĐT huyện Thanh Trì về kết luận giám định pháp y của cháu Phạm Đức Phúc. Ảnh: gia đình cung cấp.

Thông báo kết luận nguyên nhân tử vong của cháu Phạm Đức Phúc là do chấn thương sọ não nặng (máu tụ dưới màng cứng, phù não) không đáp ứng điều trị. Về cơ chế hình thành thương tích, do đầu nạn nhân tác động trực tiếp với vật tày gây ra.

Từ kết luận giám định trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì có thông báo số 887 (ngày 8/7) về việc quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên.

Trước đó, trong đơn kêu cứu gửi báo Tiền Phong, anh Phạm Thanh Quang (trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc vì hơn nửa năm vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của con trai mình (sinh tháng 3/2020) sau khi được gửi tại một nhà trẻ tại thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) vào ngày 31/12/2020.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Phạm Thanh Quang đồng ý và tin tưởng với quyết định phục hồi điều tra của cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Trì để làm rõ bản chất sự việc, đảm bảo sự công minh khách quan của pháp luật.

Về kết luận giám định pháp y, anh Quang không đồng tình với kết luận này. Anh cho rằng nó không phản ánh đúng thực tế như sự việc diễn ra và cũng không đúng với hồ sơ bệnh án ban đầu. “Theo hồ sơ bệnh án thì cháu mất do chấn thương sọ não tụ máu cấp tính dưới màng cứng do vật tày tác động vào. Chúng tôi nghi ngờ cháu bị đánh nên dẫn đến chấn thương trên vì đây là vết thương mới bị tác động chứ không phải từ trước”, anh Quang nói.

Anh Phạm Thanh Quang cùng gia đình có nguyện vọng chuyển bệnh án của cháu Phúc sang Hội đồng Giám định Pháp y Quân đội Trung ương để tiến hành giám định lại, đảm bảo sự khách quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại