Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lần đầu tiên lịch sử hào hùng Hai Bà Trưng được tái hiện bằng công nghệ hiện đại 3D Mapping

Lần đầu tiên lịch sử hào hùng Hai Bà Trưng được tái hiện bằng công nghệ hiện đại 3D Mapping

Thời sự - Xã hội 2024-01-26T15:21:00

Dự kiến vào ngày 15/2 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2024 tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội).

Khi học sinh cấp 2 khẳng định Bà Trưng và Bà Triệu là hai chị em

Khi học sinh cấp 2 khẳng định Bà Trưng và Bà Triệu là hai chị em

Thời sự - Xã hội 2019-04-19T15:22:42

Nhiều học sinh cấp 2 ở Hà Nội đã khẳng định Bà Trưng và Bà Triệu là hai chị em, thậm chí hai Bà chỉ là một người.

Sau Bà Trưng, nhân dân Cửu Chân, Nhật Nam nổi dậy liên tục, tiếc là không mấy thành công

Sau Bà Trưng, nhân dân Cửu Chân, Nhật Nam nổi dậy liên tục, tiếc là không mấy thành công

Tri thức mới 2019-04-08T15:26:00

Không cam tâm bị đô hộ, xuyên suốt thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh nhằm giành lại độc lập, tự chủ.

Trước khi hy sinh oanh liệt, Hai Bà Trưng vẫn khiến gần 1 vạn quân địch bỏ mạng

Trước khi hy sinh oanh liệt, Hai Bà Trưng vẫn khiến gần 1 vạn quân địch bỏ mạng

Tri thức mới 2018-11-20T12:36:00

Sau khi khởi nghĩa thành công, Trưng Trắc được suy tôn làm vua. Tuy nhiên chỉ sau vài năm, nhà Hán lại quyết đem quân sang xâm lược.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng: Hô một tiếng 4 quận, 65 thành cùng nhất tề hưởng ứng

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng: Hô một tiếng 4 quận, 65 thành cùng nhất tề hưởng ứng

Tri thức mới 2018-11-19T14:06:00

Mùa xuân năm 40, tháng 3 dương lịch, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn, cùng nhiều nghĩa sĩ khắp cả nước nổi dậy khởi nghĩa, tấn công quân Hán.

Chiến pháp "mượn trời giết giặc" giúp Hưng Đạo Vương đánh bại 100 vạn quân Nguyên

Chiến pháp "mượn trời giết giặc" giúp Hưng Đạo Vương đánh bại 100 vạn quân Nguyên

Tri thức mới 2017-01-07T23:59:00

Nhờ vào tài dụng binh kiệt xuất, Trần Hưng Đạo đã sử dụng chiến pháp "mượn trời giết giặc", giúp Đại Việt ba phen đánh bại hơn 100 vạn quân Mông Nguyên.

Bà Trưng thua trận vì quân Mã Viện cởi quần: Tư liệu lấy ở đâu?

Bà Trưng thua trận vì quân Mã Viện cởi quần: Tư liệu lấy ở đâu?
Thời sự - Xã hội 2015-01-15T18:10:00

Theo GS Trần Lâm Biền, chi tiết Mã Viện dùng hạ kế bắt quân sỹ cởi quần giao chiến trong cuốn sách “Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh" của NXB Giáo dục rất thô thiển.

Thái Bình: Tưng bừng lễ hội đền Mẫu Tiên La

Thái Bình: Tưng bừng lễ hội đền Mẫu Tiên La

Thời sự - Xã hội 2013-04-19T20:40:14

(Soha.vn) - Đến hẹn lại lên, trung tuần tháng 3 âm lịch là nhiều du khách thập phương lại về xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình lại về dự lễ hội đền Mẫu Tiên La với các nghi lễ độc đáo, linh thiêng để tưởng nhớ công ơn bà Bát Nàn Tướng Quân.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại