Khoét vào "tử huyệt" này của đối thủ Trung Á, Hà Nội sẽ hóa giải được bất lợi ở lượt về

Linh Đan (Ảnh: Ngô Trà) |

Chiến thắng 3-2 trước Atyl Asyr giúp Hà Nội giành được lợi thế nhưng cũng tạo ra cảm giác lo lắng khi đối phương bỏ túi 2 bàn trên sân khách trước khi bước vào trận lượt về.

Bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019: Hà Nội 3-2 Altyn Asyr

Đánh giá về trận đấu này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng nguyên nhân khiến Hà Nội phải nhận hai bàn thua xuất phát từ việc các hậu vệ biên trong trận đấu hôm nay đều không phải phương án tốt nhất của đội bóng này.

"Đây thực sự là một trận đấu hấp dẫn. Hà Nội đã chơi một trận rất hay, chỉ tiếc hai cánh của hàng phòng ngự đã có những sai lầm dẫn đến 2 bàn thua. Các hậu vệ biên chơi thiếu chắc chắn, phối hợp chưa tốt với đồng đội. Có lẽ cũng do Văn Dũng và Đức Huy không phải phương án tối ưu nhất của Hà Nội nhưng lúc này lại không còn lựa chọn nào khác.

Bù lại, ở phía trên hàng công đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Cả 3 bàn thắng ghi được đều vô cùng thuyết phục khi Hà Nội tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn so với đối thủ".

Khoét vào tử huyệt này của đối thủ Trung Á, Hà Nội sẽ hóa giải được bất lợi ở lượt về - Ảnh 2.

Nhận xét về màn trình diễn của Quang Hải, ông Vinh bày tỏ sự thán phục: "Quang Hải vào thời điểm này đang có được phong độ xuất sắc, chơi đầy sung sức. Đó là điều dễ dàng nhận thấy và cậu ấy xứng đáng được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu hôm nay.

Tiền vệ này giữ được sự ổn định trong lối chơi, mỗi lần có bóng lại tạo ra được rất nhiều nguy hiểm cho đối phương. Trước hàng thủ to cao của Altyn Asyr, dù thể hình bé hơn rất nhiều nhưng Quang Hải vẫn thoát đi đầy thanh thoát, di chuyển hiệu quả để phối hợp với đồng đội.

Hôm nay thủ môn và hậu vệ đội bạn đã chơi quá hay nếu không Quang Hải hoàn toàn có thể lập được hat-trick".

Khoét vào tử huyệt này của đối thủ Trung Á, Hà Nội sẽ hóa giải được bất lợi ở lượt về - Ảnh 3.

Cuối cùng, đánh giá về cửa đi tiếp của Hà Nội sau khi theo dõi trận lượt đi, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Quang Hải và các đồng đội nếu có một chiến thuật hợp lý để khắc chế đối phương thì hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp.

"Với việc để đối phương có được 2 bàn thắng trên sân khách, trận lượt về hứa hẹn sẽ có nhiều khó khăn đang chờ đợi Hà Nội. Altyn Asyr là đội bóng phối hợp rất tốt, lại sắc bén để tận dụng triệt để sơ hở của đối thủ. Hà Nội cần phải củng cố hàng phòng ngự để chơi chặt chẽ hơn, tránh mắc lại những sai lầm như ở trận đấu hôm nay.

Đội bóng của Turkmenistan ban bật tương đối tốt, nhưng có thể thấy sút xa không phải điểm mạnh của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Hà Nội chọn cách chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công ở trận lượt về, họ sẽ khiến đối phương gặp khó trước một hàng thủ đông người, trong khi phương án dứt điểm từ tuyến hai của Altyn Asyr lại không mạnh.

Ngoài ra với những con người hiện tại, Hà Nội chơi phản công chắc chắn cũng sẽ rất hay và hoàn toàn có khả năng ghi được bàn thắng trên sân khách. Có điều trong trận lượt về vào ngày 27/8 tới, mong sẽ không có cầu thủ nào chấn thương trước khi lên tập trung đội tuyển".

Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới Altyn Asyr

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại