"Đấu Thái Lan, mong Văn Hậu, Trọng Hoàng trở lại được vì cầu thủ thay thế họ chưa đủ hay"

Linh Đan |

Dù vẫn có tên trong danh sách sơ bộ nhưng những cái tên như Văn Hậu, Trọng Hoàng vẫn bỏ ngỏ khả năng kịp tham dự trận Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup vào ngày 5/9.

Chiều 20/8, danh sách tập trung sơ bộ của ĐT Việt Nam đã được tiết lộ với những bất ngờ khi hai trường hợp đang chấn thương là Văn Hậu (đầu gối) và Trọng Hoàng (rách cơ đùi) vẫn có mặt.

Nhìn vào bản danh sách, có thể thấy trong trường hợp hai cái tên nói trên không kịp bình phục, ĐT Việt Nam sẽ có những phương án dự phòng gồm Văn Đại, Văn Kiên, Hồng Duy và Văn Thanh.

Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, các cầu thủ thay thế không dễ để khỏa lấp được khoảng trống để lại, đặc biệt khi phải chơi trên sân khách và đối thủ lại là một đội bóng không dễ đá như Thái Lan.

"Đây chỉ là danh sách sơ bộ nhưng phải nói trong trường hợp ĐT Việt Nam thiếu vắng 4 trụ cột Đình Trọng, Văn Đức, Văn Hậu, Trọng Hoàng rõ ràng là tổn thất lớn với HLV Park Hang-seo. Bây giờ Văn Hậu, Trọng Hoàng vẫn có tên trong danh sách và hi vọng họ sẽ kịp bình phục chấn thương bởi những người thay thế thực ra rất khó để khỏa lấp vị trí để lại.

Ở cánh trái, Hồng Duy khó có thể so sánh được với Văn Hậu về thể hình, tốc độ, kỹ thuật và khả năng tấn công. Phía bên kia, Văn Đại cũng không dễ để thay thế Trọng Hoàng, hay Văn Thanh thời gian qua trở lại sau chấn thương cũng không có được phong độ tốt".

Đấu Thái Lan, mong Văn Hậu, Trọng Hoàng trở lại được vì cầu thủ thay thế họ chưa đủ hay - Ảnh 1.

Trọng Hoàng chơi cực hay khi đối đầu với Thái Lan tại King's Cup hồi tháng 6 vừa qua.

Nhận xét thêm về các lựa chọn khác trong danh sách sơ bộ, ông Vũ Mạnh Hải nói: "Trên hàng tiền đạo, có Hà Minh Tuấn là nhân tố mới nhưng tôi nghĩ so với Anh Đức thì tiền đạo của Bình Dương vẫn có khả năng dứt điểm, kỹ thuật và độ quái hơn.

Nhưng thật lòng mà nói, suốt thời gian qua HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã dành thời gian đến khắp các sân cỏ V.League để theo dõi rồi. Bảo lựa chọn ai khác tốt hơn cũng rất khó. Như Hà Đức Chinh, dù chơi không tốt nhưng phần nào cũng là người quen với cách dùng người của ông Park, đó cũng là một lợi thế. Có điều tôi cũng cảm thấy khá tiếc nếu Hoàng Đức (Viettel) không được gọi".

Đấu Thái Lan, mong Văn Hậu, Trọng Hoàng trở lại được vì cầu thủ thay thế họ chưa đủ hay - Ảnh 2.

Sau những chỉ trích phải nhận tại AFF Cup 2018, Hà Đức Chinh vẫn đang chật vật tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đưa ra quan điểm riêng của mình về danh sách tập trung sơ bộ ĐT Việt Nam.

"Cá nhân tôi thấy tiếc cho Đinh Thanh Trung nếu cậu ấy không được triệu tập. Thanh Trung trong thời gian qua chơi tốt ở Quảng Nam, với nhiều đường chuyền chất lượng, tạo ra cơ hội tốt cho đồng đội.

Nhìn vào danh sách sơ bộ, có thể thấy hàng tiền đạo có nhiều cầu thủ đánh đầu tốt như Anh Đức, Tiến Linh, chân tạt như Trọng Hoàng khả năng cao cũng vắng mặt rồi, có Đinh Thanh Trung sẽ tận dụng được lợi thế bóng bổng.

Có điều chúng ta cũng không nên bàn quá nhiều vào lúc này. Cần phải chờ đợi những nhân tố được lựa chọn cuối cùng và xem màn trình cụ thể của họ ra sao".

Đấu Thái Lan, mong Văn Hậu, Trọng Hoàng trở lại được vì cầu thủ thay thế họ chưa đủ hay - Ảnh 3.

Cũng có quan điểm giống HLV Nguyễn Thành Vinh, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng ý nghĩa của trận đấu với Thái Lan là nguyên nhân khiến HLV Park Hang-seo phải cẩn trọng. Có điều ông vẫn nhấn mạnh hi vọng các cầu thủ đang dính chấn thương sẽ sớm hồi phục để giúp ĐT Việt Nam có được lực lượng tốt nhất.

"Trận đấu với Thái Lan vào ngày 5/9 tới thực sự mang một ý nghĩa rất quan trọng. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ có được lợi thế tâm lý tốt cho chặng đường tiếp theo. Bởi vậy chuyện HLV Park Hang-seo cẩn thận trong tính toán của mình âu cũng là có cái lý của riêng ông ấy.

Chúng ta sẽ phải chờ đợi và hi vọng danh sách khi chốt 23 tuyển thủ cuối cùng, các cầu thủ đang hồi phục chấn thương sẽ hồi phục. Trọng Hoàng bị rách cơ đùi có lẽ là khó, nhưng Văn Hậu còn trẻ, lại chưa có tiền sử chấn thương, mong là cậu ấy có thể sớm trở lại".

Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd), Trần Nguyên Mạnh (SLNA).

Hậu vệ: Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (STVV), Hà Đức Chinh (SHB ĐN), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại