Khoảnh khắc kinh ngạc tảng đá 30.000 tấn vỡ đôi ở Thái Lan

HD (lược dịch) |

Tảng đá 30.000 tấn ở Thái Lan bất ngờ bị tách vỡ làm đôi, đổ sụp xuống biển gây ảnh hưởng tới rạn san hô.

Tảng đá khổng lồ có tên là Koh Mae Urai, nằm cách Koh Poda hai km về phía tây nam, giữa đảo Phi Phi và đất liền Krabi đã bị sụp đổ. Tảng đá bị tách ra, một phần lớn rơi xuống khu vực rạn san hô nổi tiếng bên dưới.

Giám đốc Vườn quốc gia Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi, Prayoon Phongphan, cho biết: "Tảng đã bị vỡ thành hai mảnh lớn, ước tính tảng đá vỡ có trọng lượng từ 30.000 đến 50.000 tấn. May mắn không ai bị thương vì vụ sụp đổ".

Khu vực hòn đảo bị sập sẽ bị phong tỏa trong hai năm vì sự an toàn của ngư dân địa phương và khách du lịch. Người ta lắp đặt phao và cờ đỏ để cảnh báo, đảm bảo không có ai đi vào khu vực nguy hiểm này. Các nhân viên của vườn quốc gia cũng sẽ thường xuyên tuần tra khu vực.

Prayoon Phongphan cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành lặn kiểm tra tại địa điểm để cố gắng xác định mức độ thiệt hại rạn san hô chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết quá âm u nên không nhìn rõ. Đội thợ lặn tiếp tục làm việc trong những ngày khác để kiểm tra tiếp".

Ông Prayoon ước tính rằng khoảng 20% ​​san hô ở rạn san hô bị thiệt hại do tảng đá bị sụp. Được biết, rạn san hô là nơi sinh sống của các loài san hô quan trọng bao gồm cả san hô sừng, đồng thời đây cũng là một trong những điểm lặn nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch.

Vườn quốc gia Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi, là một công viên biển quốc gia thành lập vào năm 1983, đây là khu bảo tồn loại II của IUCN với các rạn san hô và diện tích rộng 387,9 km vuông.

Khu vực này chịu ảnh hưởng của gió mùa nhiệt đới nên có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 12 và mùa nóng từ tháng 1 đến tháng 4. Nhiệt độ trung bình từ 17-37 độ C. Lượng mưa trung bình mỗi năm khoảng 2.231 mm, cao nhất vào tháng Bảy và thấp nhất vào tháng Hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại