Khoảnh khắc hiếm hoi về hổ bơi lội thoăn thoắt dưới nước

Hoàng Dung |

Một đoạn video cho thấy khoảnh khắc hiếm hoi về những con hổ trong sở thú Australia săn mồi dưới nước.

Thông thường, các thành viên họ nhà mèo không thích nước, hiếm khi bơi lội tự do dưới nước. Mèo thường không để lông ướt vì điều này khiến chúng bị lạnh, rất khó chịu. Nhưng ngược lại, những con thú có sọc đen vàng hung dữ là một ngoại lệ, thích ở dưới nước và biết bơi.

Khoảnh khắc hiếm hoi về hổ bơi lội thoăn thoắt dưới nước - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hiếm hoi về hổ bơi lội thoăn thoắt dưới nước.

Nhân viên ở Sở thú Australia chia sẻ đoạn video đáng kinh ngạc cho thấy một con hổ đang bơi lội dưới nước để đùa nghịch, không hề có chút biểu hiện ngần ngại hay sợ nước. Con hổ lao xuống nước rất tự nhiên, bơi lội đùa nghịch dưới nước.

Thông thường, hổ bơi sẽ nhấn chìm cơ thể của chúng nhưng không lặn hoàn toàn dưới nước. Những con mèo lớn không thích bị nước vào mắt, vì vậy chúng thường lội tới cổ. Tuy nhiên, Đoạn video cũng cho thấy những con mèo lớn đang thoải mái thả mình xuống nước, lặn ngụp cả người xuống trước khi nổi lên trước sự chứng kiến của nhiều khách du lịch.

Giles, nhân viên sở thú giải thích rằng hoạt động bơi lội giúp những con hổ giải nhiệt trong cái nóng mùa hè. Anh tiết lộ rằng hổ nghỉ ngơi ít nhất 18 đến 20 giờ mỗi ngày.

Khoảnh khắc hiếm hoi về hổ bơi lội thoăn thoắt dưới nước.

Trong môi trường tự nhiên, đôi khi hổ xuất hiện ở những khu vực có suối, sông, hồ cạn. Cơ thể mạnh mẽ và bàn chân có màng khiến hổ có khả năng bơi lội khá tốt. Ngoài việc sử dụng bơi lội như một phương thức di chuyển, hổ tận dụng bơi như một lợi thế săn mồi. Nó không ngại khi săn đuổi theo con mồi chạy trốn xuống nước.

Hổ thường xuất hiện xung quanh đền, chúng tự do đi lại, có một hồ bơi để cho hổ chơi đùa. Điều quan trọng nhất tại sở thú vẫn là giữ cho hổ hoạt động trong điều kiện nuôi nhốt cả về tinh thần cũng như thể chất.

Ngoài việc bơi trong hồ bơi, người huấn luyện khuyến khích các con thú chạy xung quanh và chơi trò rượt đuổi, đi dạo và chơi với đồ vật.

Trong môi trường tự nhiên, đôi khi hổ xuất hiện ở những khu vực có suối, sông, hồ cạn. Cơ thể mạnh mẽ và bàn chân có màng khiến hổ có khả năng bơi lội khá tốt. Ngoài việc sử dụng bơi lội như một phương thức di chuyển, hổ tận dụng bơi như một lợi thế săn mồi. Nó không ngại khi săn đuổi theo con mồi chạy trốn xuống nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại