Khoản thưởng Tết vô địch, nhận 3,5 tỷ về mua biệt thự

Hạnh Nguyên |

Nhiều địa phương đã công bố mức thưởng Tết. Nhìn chung, mức thưởng Tết năm nay khá cao. Trong đó, danh hiệu vô địch về thưởng Tết đang thuộc về TP.HCM với mức 3,5 tỷ đồng/người.

TP. Hồ Chí Minh: Thưởng Tết cao nhất 3,5 tỷ

Mức thưởng Tết dương lịch năm 2020 “khủng” nhất ở TP.HCM là 3,5 tỷ đồng/người. Đây là mức thưởng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm.

Mức thưởng 3,5 tỷ đồng của Tết dương lịch năm nay vượt xa mức thưởng cao nhất của Tết dương lịch 2019 (500 triệu đồng/người) và gấp gần 3 lần so với mức thưởng cao nhất của Tết nguyên đán 2019 (gần 1,2 tỷ đồng/người).

Mức thưởng Tết nguyên đán 2020 cao nhất tại TP.HCM là 800 triệu đồng/người. Như vậy, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất cũng gấp hơn 4 lần so với mức thưởng cao nhất của Tết nguyên đán.

Hà Nội thưởng Tết cao nhất 420 triệu

Hiện nay, nhiều DN đã có thưởng Tết Dương lịch 2020 cho người lao động. Cụ thể, DN FDI có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 70.000.000 đồng/người; tiếp sau đó là mức thưởng của DN dân doanh 39.518.000 đồng/người thuộc.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước và khối DN dân doanh có mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất, đều là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch 2020, nhiều DN dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước. DN dân doanh có mức thưởng Tết Âm lịch 2020 cao nhất là 420.000.000 đồng/người. DN có mức thưởng Tết Âm lịch cao thứ 2 thuộc về DN FDI với mức 325.000.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch thấp nhất thuộc về DN dân doanh là 680.000 đồng/người.

Thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng gần 1 tỷ

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&Xã hội TP. Đà Nẵng, với các DN ngoài KCN, tiền thưởng Tết Dương lịch 2020 đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 49,3 triệu đồng, thấp nhất là 300 ngàn đồng; khối DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng; khối DN dân doanh cao nhất là 23,5 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng; khối DN FDI cao nhất là 209 triệu đồng, thấp nhất là 300 ngàn đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 90,8 triệu đồng, thấp nhất là 500 ngàn đồng; khối DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng; khối DN dân doanh cao nhất là 96 triệu đồng, thấp nhất là 150 ngàn đồng; khối DN FDI cao nhất là 93 triệu đồng, thấp nhất là 638 ngàn đồng.

Khoản thưởng Tết vô địch, nhận 3,5 tỷ về mua biệt thự - Ảnh 1.

Với các DN trong KCN, tiền thưởng Tết Dương lịch 2020 đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 1 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng; DN FDI cao nhất 35,565 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng; DN dân doanh cao nhất 55 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng; DN FDI cao nhất là 155,505 triệu đồng, thấp nhất là 500 ngàn đồng; DN dân doanh cao nhất là 927,820 triệu đồng, thấp nhất là 3,5 triệu đồng.

Quảng Nam: Thưởng Tết cao nhất 500 triệu

Mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất thuộc về DN FDI với 80 triệu đồng/người; các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất đạt 14 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất đạt 3 triệu đồng/người; DN ngoài quốc doanh mức thưởng cao nhất đạt 2,5 triệu đồng/người.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất tại Quảng Nam thuộc về DN FDI với mức 500 triệu đồng đồng/người; tiếp đến là các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng 112 triệu đồng/người; DN dân doanh có mức thưởng đạt 90 triệu đồng/người và Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng đạt 12 triệu đồng/người.

Bình Dương thưởng Tết cao nhất 400 triệu

Mức thưởng Tết cho công nhân cao nhất tại Bình Dương tính đến thời điểm này thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở mức 400 triệu đồng/người.

Sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho hay mức thưởng Tết năm 2020 cao hơn năm 2019 rất nhiều (năm 2019 mức thưởng cao nhất chỉ 120 triệu đồng).

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 376 triệu

Mức thưởng Tết cao nhất tại Đồng Nai là 376 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI. Đánh giá chung tình hình thưởng Tết tại tỉnh Đồng Nai, mặt bằng thưởng Tết năm 2020 cao hơn so với năm 2019.

Hải Phòng: Thưởng Tết cao nhất 170 triệu

Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP. Hải Phòng cho biết, qua báo cáo của 4.461 doanh nghiệp trên địa bàn, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ, với số tiền gần 48 triệu đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, mức thưởng cao nhất thuộc về Công ty Xi măng Chifon Hải Phòng, với số tiền là 170 triệu đồng.

Khoản thưởng Tết vô địch, nhận 3,5 tỷ về mua biệt thự - Ảnh 2.

Thưởng tết là động lực để người lao động thực hiện công việc tốt hơn. (Ảnh: Lao Động)

Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 122 triệu

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2020 tại Khánh Hòa, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất là 37,5 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Về thưởng Tết Âm lịch 2020, các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 36 triệu đồng, thấp nhất là 2,5 triệu đồng. Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 2,2 triệu đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất 122 triệu đồng, thấp nhất 750.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 710.000 đồng.

Cần Thơ: Thưởng Tết cao nhất 120 triệu

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Cần Thơ là 120 triệu đồng thuộc doanh nghiệp FDI ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Còn mức thưởng Tết Dương lịch năm 2020 cao nhất gần 100 triệu đồng (năm 2019 là 80,3 triệu) thuộc doanh nghiệp FDI.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại