Khoa học bảo chỉ một nửa số bạn bè thích chơi cùng chúng ta

Oct |

Có thể bạn có nhiều mối quan hệ, nhưng chưa chắc tất cả đã thích bạn đâu.

Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ đã đưa ra dự đoán rằng trong danh sách bạn bè của chúng ta, chỉ có 1/2 là thực sự thích chơi cùng bạn mà thôi. Mà bạn bè ở đây là những mối quan hệ thực sự, có tương tác, chứ không phải các mối quan hệ xã giao.

Khoa học bảo chỉ một nửa số bạn bè thích chơi cùng chúng ta - Ảnh 1.

Cụ thể hơn, nghiên cứu do viện công nghệ MIT đã cho thấy chỉ có khoảng 50% danh sách này có sự đồng điệu về cảm nhận về nhau. Nguyên do là vì bản chất của con người luôn kỳ vọng người mình quý mến sẽ có cảm giác tương tự với mình, trong khi sự thật không phải thế.

Theo Alex Pentland - chủ nghiệm nghiên cứu, ông đã thực hiện một cuộc khảo sát trên gần 100 sinh viên trong trường, cho họ tự đánh giá xem mức độ thân thiết với bạn cùng lớp theo thang điểm từ 0 - 5.

Trong đó, 0 là "Tôi không biết người đó"; 1: "Biết nhưng chẳng nói chuyện"; 2: "Quen xã giao"; 3:"Bạn"; 4:"Bạn thân"; 5: "Bạn thân nhất".

Sau đó, những người này sẽ phải đưa ra dự đoán về số điểm người khác chấm cho họ. Kết quả cho thấy, 94% sinh viên tin rằng người khác sẽ có ấn tượng tốt về mình. Nhưng rốt cục, chỉ có 53% được như vậy.

Khoa học bảo chỉ một nửa số bạn bè thích chơi cùng chúng ta - Ảnh 2.

Đây cũng không phải nghiên cứu đầu tiên cho thấy chúng ta có ít bạn hơn những gì mình vẫn nghĩ, khi đã từng có một số thí nghiệm với kết quả tương tự. Theo như Pentland giải thích, điều này đơn giản vì chúng ta luôn giả định rằng, tình cảm là được sẻ chia, để rồi đau đớn nhận ra sự thật cảm nhận của mỗi người mỗi khác.

Pentland cho biết: "Chúng ta thường không thích thông tin người mà ta coi là bạn hóa ra lại không thích ta".

Hơn nữa, sự phát triển của mạng xã hội khiến cho khái niệm về tình bạn dần lu mờ. Theo Ronald Sharp - giáo sư ngôn ngữ tại ĐH Vassar (Mỹ): 

"Con người ta thường cảm thấy phấn khích vì những mối quan hệ ảo, dù thực ra 2 người còn chẳng hề có sự liên lạc gì với nhau". Điều này dẫn đến việc dù có rất nhiều bạn trên Facebook, nhưng con người ngày càng khó có những người bạn thực sự.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plos One.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại