Khó tin: Lào "hủy diệt" đối thủ 10 bàn trắng ở giải châu Á

Tiểu Mã |

Không nhiều người có thể hình dung một đội bóng yếu như Lào lại có thể thắng trắng đối thủ tới 10 bàn ở giải châu Á.

Ở bảng G vòng loại U16 châu Á, U16 Lào vừa hủy diệt đối thủ Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 10-0 (ngày 20/9). Đây có thể coi là thành tích tốt nhất về mặt tỷ số mà bóng đá Lào làm được ở đấu trường châu Á. Trận này, một mình cầu thủ trẻ của Lào Wenpaserth đã ghi tới 4 bàn.

Tất nhiên, thành tích thắng 10 bàn trắng của Lào có được là do Quần đảo Bắc Mariana tỏ ra quá yếu ở vòng loại U16 châu Á. Tính ra sau 3 trận, đội bóng này đã tạo ra một kỷ lục khó tin: Thua cả 3 trận mà không ghi được bàn nào, để thủng tới lưới tới… 38 lần.

Trước khi thua Lào 0-10, Quần đảo Bắc Mariana đã thất bại thảm hại trước 2 đội bóng khác ở khu vực ĐNÁ: Thua Indonesia 0-18 và thua Thái Lan 0-10.

Khó tin: Lào hủy diệt đối thủ 10 bàn trắng ở giải châu Á - Ảnh 1.

U16 Quần đảo Bắc Mariana (áo xanh) tỏ ra vô cùng yếu ở vòng loại U16 châu Á.

Cũng tại bảng G, Thái Lan với việc để thua Indonesia 0-1 vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 sau cả Timor Leste (cùng 3 điểm sau 2 trận nhưng kém về hiệu số). Kết quả này cũng khiến Thái Lan phải giành chiến thắng ở cả 2 trận còn lại mới có thể hy vọng giành vé đi tiếp.

Một kết quả gây "giật mình" khác xảy ra ở bảng J. Ngày 20/9, U16 Nhật Bản đã đè bẹp Đảo Guam với tỷ số 20-0 trong đó một mình cầu thủ K. Nakano đã ghi tới 7 bàn.

Với U16 Việt Nam, sau lượt trận đầu tiên thắng Campuchia 5-2, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hiện xếp Nhì bảng I, dưới Australia. Theo lịch, U16 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Mông Cổ ngày 22/9 trước khi có trận đấu quan trọng, tranh suất nhất bảng với Australia ngày 24/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại