Kho sản xuất bao bì ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội trong mưa lớn, thiêu rụi hoàn toàn khu xưởng

Kim Lượng |

Một kho xưởng chuyên sản xuất bao bì ở quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ khu xưởng rộng hàng chục m2.

Đến gần 17h ngày 5/8, lực lượng chức năng quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, phong tỏa để cảnh sát PCCC tiếp cận, khống chế đám cháy lớn xảy ra tại 1 kho sản xuất bao bì vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo người dân, hơn 14h cùng ngày, họ ngửi thấy mùi khét kèm khói bốc lên nghi ngút tại kho bao bì thành phẩm nằm sâu trong con hẻm 49, đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) nên hô hoán.

Người dân cùng công an phường, bảo vệ dân phố gần đó dùng bình chữa cháy dập lửa, nhưng bên trong xưởng đã bị khóa khiến công tác tiếp cận hiện trường khó khăn.

Kho sản xuất bao bì ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội trong mưa lớn, thiêu rụi hoàn toàn khu xưởng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: Kim Lượng.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm kho xưởng, khói đen kèm lửa bốc lên nghi ngút, nhiều người sống bên cạnh vội dọn tài sản ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, quận 11 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

CSGT, BVDP, CSTT cũng được huy động đến phong tỏa hiện trường, 2 đầu đường Lương Thế Vinh dẫn vào hiện trường vụ cháy được phong tỏa, hàng chục người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Theo người dân, khi họ phát hiện vụ cháy thì nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi, diện tích rộng hàng chục m2 đang bốc cháy. Một cửa hàng chuyên bán đồ phụ tùng xe máy bên cạnh được cảnh sát bảo vệ an toàn, không cháy lan. Người dân cho biết thêm, khi xảy ra vụ cháy trời mưa rất lớn.

"Kho xưởng có nhiều công nhân làm việc, cũng may thời gian xảy ra sự việc vào ngày Chủ nhật nên số công nhân đã về nhà nghỉ, không có thiệt hại về người", người dân tham gia chữa cháy cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại