Khó khăn không ngờ xảy đến với Hà Nội FC trên con đường chinh phục giấc mơ của bầu Hiển

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Ngày mai (7/8), Hà Nội sẽ gặp Bình Dương tại chung kết lượt về AFC Cup khu vực ASEAN với một vài sự thiếu vắng nhân sự quan trọng trong đội hình.

Cụ thể, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận về tình hình chuẩn bị của Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết:

"Trong 1 tuần qua Hà Nội đã đá 2 trận với Bình Dương và đều gặp mưa khiến thể lực bị bào mòn nhiều. Chắc chắn Đinh Tiến Thành và Đức Huy vắng mặt, trong khi Kebe đang bị đau nhẹ.

Hà Nội trong nhiều năm qua đã định hình được lối chơi rõ ràng nên khi khiếm khuyết 1, 2 vị trí thì chúng tôi vẫn có thể tìm được phương án khắc phục. CLB Hà Nội luôn muốn chơi với tinh thần cống hiến, mang phong cách đẹp để phục vụ người hâm mộ.

Trận đấu ngày mai rất quan trọng nhưng tôi cũng không muốn cầu thủ của mình bị áp lực. Trong bóng đá có nhiều yếu tố nên tôi không dám nói trước điều gì nhưng tôi có khát vọng vượt qua Bình Dương để tiến sâu hơn, qua đó đạt được thành tích tốt nhất có thể ở cúp châu lục. Đó cũng là mong muốn của lãnh đạo CLB luôn đặt ra cho đội bóng".

Khó khăn không ngờ xảy đến với Hà Nội FC trên con đường chinh phục giấc mơ của bầu Hiển - Ảnh 1.

Ngoài sự vắng mặt của hai cầu thủ nội là Tiến Thành và Đức Huy, Hà Nội cũng gặp khó khi trong 4 ngoại binh chỉ Omar có thể thường xuyên ra sân trong thời gian qua. Đây là điều khá đáng tiếc khi ở giai đoạn giữa mùa giải, Hà Nội đã đưa về 2 tân binh Kebe và Sajjad với rất nhiều kì vọng.

"Hiện tại Hà Nội có 4 ngoại binh nhưng trong nhiều trận gần đây chỉ có Omar được sử dụng. Kebe chưa thực sự bắt nhịp được lối chơi, Moses cần thời gian hòa nhập sau khi hồi phục chấn thương, còn Sajjad cũng đang chấn thương nhẹ.

Ngoài ra tôi cũng phải tính toán làm sao để khi gặp Bình Dương 3 trận chỉ trong 8 ngày không dập khuôn một đội hình duy nhất. Tất nhiên thiếu vắng cầu thủ ngoại cũng hạn chế sức mạnh của đội bóng, giảm khả năng chống bóng bổng của đội bởi họ đều là những cầu thủ có thể hình tốt".

Khó khăn không ngờ xảy đến với Hà Nội FC trên con đường chinh phục giấc mơ của bầu Hiển - Ảnh 2.

Trả lời kĩ hơn về việc khắc phục điểm yếu và hạn chế điểm mạnh của đối thủ Bình Dương trong trận đấu sắp tới, HLV Chu Đình Nghiêm nói:

"Vài mùa giải vừa qua, Hà Nội đều có kết quả tốt trên sân nhà nhưng sân khách thì vẫn gặp khó trước Bình Dương. Lối chơi của họ mang tới không ít khó khăn với nhiều cầu thủ cao to, xử dụng cách đá phòng ngự phản công và mạnh trong các tình huống cố định.

Chúng tôi đã cố gắng khắc phục những điểm này và có được kết quả tốt hơn khi đối đầu Bình Dương ở mùa giải năm nay.

Còn với Hà Nội, việc phải nhận nhiều bàn thua ở phút cuối trong thời gian qua do nhiều yếu tố. Thời điểm cuối trận, thể lực suy giảm khiến cho các cầu thủ đôi khi không duy trì được sự tập trung, để xảy ra sự nơi lỏng và chúng tôi đã phải trả giá".

Chia sẻ thêm về vấn đề hàng thủ Hà Nội đang gặp phải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đề cập đến những khó khăn khi đội bóng thiếu vắng Đình Trọng.

"Không có Đình Trọng khiến hàng phòng ngự Hà Nội có chút xộc xệch, bởi người mới cần thời gian để thích nghi với Duy Mạnh. Khi ở trên sân, Đình Trọng luôn hò hét anh em tập trung và các cầu thủ khác cần học hỏi điều này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại