*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, điều tra để xử lý vụ kho hàng lậu doanh thu hàng trăm tỷ theo đúng quy định.
Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.
Theo ông Linh, mỗi ngày nhóm livestream bán hàng lậu bị phát hiện ở Lào Cai bán được trên 1.000 đơn hàng, doanh thu hàng tháng riêng phần bán lẻ như vậy là hơn 10 tỷ đồng.
Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng lậu ở Lào Cai có chứa 158.014 sản phẩm không rõ nguồn gốc và giả các nhãn hiệu lớn.
Ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Ban chống buôn lậu và gian lận thương mại TP Hà Nội cho rằng, trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng chính là mắt xích quan trọng có thể tiếp tay hoặc dập tắt vấn nạn này.
Cảnh sát khu vực cho biết, Trần Thành Phú người quê gốc ở tỉnh Ninh Bình, mới về địa bàn phường mua nhà, nhập khẩu sống cùng vợ con được một thời gian ngắn.
Quyền cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lào Cai Đỗ Du Bắc nói, hiện chủ kho hàng lậu khủng ở Lào Cai vẫn chưa ra trình diện.
Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Kỳ Minh cho biết, toàn bộ kho hàng được cất giấu ở trong nhà khung thép tiền chế rất kín đáo, người bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy được.
Địa điểm được anh Phú thuê làm kho là kho hàng của Công ty Thiên Lợi Hòa (doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu thuốc lá) trước đây.
Phó Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, phải mất thời gian dài để thu thập đủ thông tin về kho hàng lậu ở Lào Cai.