Khiến Tuấn Anh - Xuân Trường chật vật, bộ đôi suýt "bỏ đi" sẽ lọt vào mắt xanh thầy Park?

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên |

Tuấn Anh - Xuân Trường đã tạo nên được điểm nhấn, đã chiến thắng vào chiều qua nhưng họ phần nào bị làm lu mờ bởi bộ đôi còn rất trẻ bên phía Hà Tĩnh.

Trung Học - Hoàng Anh từng bị 2 lò đào tạo Viettel và PVF loại vì không cạnh tranh được về chuyên môn với các đồng đội khác. Đúng thời điểm tuyệt vọng nhất, họ được HLV Phạm Minh Đức dang tay đón về CLB Hà Tĩnh. Tại đây, bộ đôi này đang dần khẳng định được khả năng của mình, với nỗ lực bật lên để không bị đào thải lần nữa.

Quyết tâm và khả năng của bộ đôi này được thể hiện khá rõ trong trận Hà Tĩnh vs HAGL hôm qua. Đội khách vẫn thua chung cuộc 0-1, nhưng Trung Học - Hoàng Anh đã thi đấu ngang ngửa, gây ra rất nhiều khó khăn cho cặp đôi vàng giá bạc tỷ của bầu Đức, Tuấn Anh - Xuân Trường.

Chính màn trình diễn đáng khen ngợi của Trung Học và Hoàng Anh là một phần lý do giúp HLV Minh Đức quên đi nỗi buồn thất bại, thay vào đó là sự tự hào và kỳ vọng.

Khiến Tuấn Anh - Xuân Trường chật vật, bộ đôi suýt bỏ đi sẽ lọt vào mắt xanh thầy Park? - Ảnh 1.

Trung Học đã có 90 phút chơi với hơn 100% khả năng và khiến Tuấn Anh, Xuân Trường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Cao Nguyên.

"Thú thật, cầu thủ trong tay tôi toàn là những cầu thủ bị loại từ các đội bóng khác. Tôi nhận về đây rồi rèn luyện. Ngôi sao hay cầu thủ chất lượng thì làm sao về Hà Tĩnh với tôi được. Vậy nên, hôm qua khi xem Hoàng Anh, Trung Học chơi như thể ngày mai không còn được đá bóng nữa, khiến cho Tuấn Anh và Xuân Trường gần như "tắt điện", tôi vui, hạnh phúc lắm.

Vì sao vui ư? Không phải vì họ làm cho Tuấn Anh và Xuân Trường "tắt điện", đó chỉ là 1 phần lý do thôi. Điều tôi mừng là cả hai đã chơi rất tự tin khi đối đầu với dàn sao HAGL. Trong lần đầu lên chơi V-League mà họ đã bản lĩnh như thế khiến tôi rất hài lòng.

Đây là 2 cầu thủ bị loại từ Viettel và PVF hồi năm 2017. Khi đó tôi tuyển quân cho Hà Nội B chuẩn bị tham gia giải hạng Nhì nên đã đi nhặt sạn về cho đội. Dù Hà Tĩnh chưa có được kết quả tốt, nhưng nhìn học trò ngày một trưởng thành tôi cũng thầm vui trong lòng", HLV Phạm Minh Đức cho biết.

HLV Phạm Minh Đức đã có phần quá khen khi nhận định 2 học trò cưng của mình làm "tắt điện" Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng quả thật, Hoàng Anh và Trung Học đã chơi tốt, gây ra nhiều khó khăn cho cặp tiền vệ ngôi sao của HAGL. Chính HLV chủ nhà sau trận cũng đã phải lên tiếng khen Hoàng Anh và Trung Học.

Khiến Tuấn Anh - Xuân Trường chật vật, bộ đôi suýt bỏ đi sẽ lọt vào mắt xanh thầy Park? - Ảnh 2.

Tiền vệ Hoàng Anh hoàn toàn không bỡ ngỡ trong lần đầu thử sức tại V-League và đã thể hiện tốt khi đối đầu với tiền vệ đẳng cấp như Tuấn Anh. Ảnh: Cao Nguyên.

Ngược về quá khứ, Trung Học (sinh năm 1998) bị lò Viettel loại vào năm 2017 vì không thể cạnh tranh vị trí bên cánh trái, nơi mà những cái tên như Hoàng Đức, Đức Chiến hay Tiến Anh quá hay. Khi đó Trung Học không còn cơ hội được đôn lên đội 1 của Viettel.

Về với Hà Tĩnh, Trung Học nhanh chóng có vị trí chính thức. Ban đầu, cầu thủ này gây ấn tượng khi thi đấu đa năng tại các vị trí như hậu vệ cánh, trung vệ và tiền vệ. Nhưng với con mắt nhà nghề, HLV Minh Đức sau đó đã đào tạo Trung Học chơi tập trung tại vị trí tiền vệ trung tâm.

Vị trí này đã giúp Trung Học thể hiện được hết những gì là hay nhất của mình. Những đường chuyền dọn cỗ của tiền vệ số 6 là thứ vũ khí lợi hại nhất mà Hà Tĩnh có được tại V-League 2020.

Khiến Tuấn Anh - Xuân Trường chật vật, bộ đôi suýt bỏ đi sẽ lọt vào mắt xanh thầy Park? - Ảnh 3.

Trung Học và Hoàng Anh đã tạo nên sự bất ngờ thú vị trong trận đấu giữa HAGL gặp Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Huy.

Với Hoàng Anh, đây là cầu thủ thuộc lứa 1999 của PVF. Tương tự như Trung Học, Hoàng Anh cũng bị loại vì chuyên môn không đảm bảo. Ngay sau đó, anh xin về tập cùng đội trẻ Hà Nội.

Năm 2017, sau khi U19 Hà Nội đăng quang giải U19 Quốc gia tại Quy Nhơn, những gương mặt xuất sắc của đội góp mặt trong thành phần U19 Việt Nam dự giải U19 Quốc tế tại Nha Trang thì Hoàng Anh không có tên. HLV Minh Đức lần nữa dang tay nhận anh về Hà Nội B. Điểm mạnh của tiền vệ này là khả năng đánh chặn rất tốt, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Trên sân, nếu như Trung Học làm tốt nhiệm vụ cầm nhịp, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thì Hoàng Anh lại làm rất tốt nhiệm vụ dọn dẹp ngay trước hàng thủ của Hà Tĩnh. Đây chính là 2 cái tên nổi bật nhất của tân binh V-League 2020 tính đến thời điểm hiện tại.

HLV Park Hang-seo gần đây than phiền sau lứa Công Phượng, Quang Hải... ông không tìm ra thêm tài năng bóng đá Việt Nam nổi bật nào. Nhưng nếu duy trì được đà tiến bộ như hiện tại, sẽ không lạ nếu 1 ngày Trung Học, Hoàng Anh được HLV Park Hang-seo để mắt tới!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại