"Khi xe VinFast lăn bánh trên đường, là lúc Indonesia đã sẵn sàng"

Bích Câu |

VinFast đã và đang thể hiện rõ ràng tiềm năng và vị thế của mình tại Indonesia, với những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và phản hồi khả quan từ khách hàng và truyền thông.

 

VinFast trưng bày nhiều mẫu xe điện tại IIMS 2024. Ảnh: VinFast

Những thuận lợi của Xe điện Vinfast ở Indonesia

VinFast có nhiều thuận lợi khi thâm nhập thị trường xe điện Indonesia. VinFast đã công bố kế hoạch đầu tư quan trọng cùng với việc xây dựng nhà máy tại đây, cho thấy sự cam kết lâu dài và nghiêm túc trong việc phục vụ thị trường Indonesia, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh và bền vững. 

Thị trường tiềm năng: Indonesia là quốc gia có dân số đông thứ 4 thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, hứa hẹn là thị trường lớn cho bất cứ hãng xe nào.

Phát triển xe điện: Thị trường xe điện ở Indonesia vẫn còn non trẻ nhưng tiềm năng, với khả năng tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm. Chính phủ Indonesia cũng đã thúc đẩy phát triển xe điện bằng cách hỗ trợ trợ giá cho người mua.

Cơ hội cạnh tranh: Mặc dù đã có một số thương hiệu xe điện gia nhập thị trường, chỉ có hai hãng - Wuling Motors và Hyundai - chiếm lĩnh phần lớn thị phần, tạo cơ hội cho VinFast tham gia và cạnh tranh.

Địa điểm lý tưởng cho sản xuất: Indonesia là quốc gia giàu trữ lượng nickel, nguyên liệu quan trọng cho sản xuất pin xe điện. Việc mở nhà máy tại đây sẽ giúp VinFast tiếp cận trực tiếp nguồn nguyên liệu này, giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.

Indonesia sở hữu trữ lượng nickel lớn nhất thế giới.

Truyền thông đánh giá thế nào về Vị thế của Vinfast ở Indonesia? 

VinFast thu hút sự quan tâm của công chúng trong lần đầu tham dự triển lãm IIMS 2024

Các chuyên gia nhận định rằng với thế mạnh về thiết kế và mức giá tốt cho khách hàng, VinFast có khả năng thành công ở thị trường Indonesia. 

Báo VOV trích lời nhật báo JawaPos: "Indonesia đã sẵn sàng cho kỷ nguyên xe điện, khi những hãng xe điện mới như VinFast công bố sẽ đưa sản phẩm của mình lăn bánh trên đường phố Indonesia".

VinFast được khen ngợi về khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao, độ êm ái và khả năng chống ồn tốt của xe. Chế độ hậu mãi xuất sắc cũng được xem là điểm cộng lớn giúp VinFast có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường này. VinFast cũng đã thể hiện sự nghiêm túc khi thâm nhập thị trường Indonesia bằng việc lên kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 200 triệu USD tại nước này, điều mà không phải công ty nước ngoài nào cũng làm khi đầu tư vào Indonesia. 

Trên Tạp chí giao thông, chuyên gia ngành xe Rockford Pojono (kênh LugNutz Auto Junkie) cũng chỉ ra rằng việc thâm nhập thị trường với các mẫu xe điện có giá tốt sẽ là công thức thành công cho VinFast, đặc biệt là khi sản phẩm kèm theo chất lượng tốt.

Việt Nam, với sự tham gia của VinFast, đã tiến xa trong cuộc cách mạng xe điện, vượt trội so với Indonesia, điều này cho thấy VinFast có kinh nghiệm và tiềm năng để thúc đẩy thị trường xe điện tại Indonesia. 

Ở chiều ngược lại, Chính phủ Indonesia mong muốn thu hút các công ty như VinFast để phát triển ngành công nghiệp xe điện và biến Indonesia thành trung tâm cung ứng xe điện toàn cầu, đúng như khẳng định của Tổng thống Indonesia Joko Widodo: “Xe điện là một ngành công nghiệp đang phát triển rất nhanh, tôi hy vọng VinFast sẽ đầu tư vào Indonesia càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo có mặt tại gian trưng bày của VinFast tại IIMS 2024, đồng thời để lại chữ ký trên mui VF5 màu trắng. Ảnh: VinFast

“Bước tiến mạnh mẽ của VinFast ra quốc tế đóng góp vào việc cải thiện hình ảnh và vị thế quốc gia Việt Nam, làm cho nền kinh tế Việt Nam trở nên năng động hơn, có sức lôi cuốn hơn; đồng thời đánh dấu bước chuyển của Việt Nam, không chỉ là nơi tiếp nhận đầu tư mà còn có thể mang đầu tư ra quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thế giới”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích trên Vnmedia. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại