Khảo sát của Mỹ: Vẫn có 2 nước "thích" ông Trump hơn Obama, và kết quả rất dễ đoán

Tất Đạt |

Nếu nước Mỹ đang thực sự "vĩ đại" trở lại, thì thế giới, trừ một hoặc hai ngoại lệ, có vẻ vẫn chưa biết đến điều đó - tờ Slate (Mỹ) viết.

Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center của Mỹ vừa công bố báo cáo so sánh mức độ tín nhiệm đối với nước Mỹ và Tổng thống Mỹ ở phạm vi quốc tế thời điểm hiện tại và giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông Barack Obama. Kết quả trong báo cáo này tuy không đem lại nhiều bất ngờ, nhưng rõ ràng cũng đã cung cấp vài thông tin đáng chú ý.

Khảo sát tại 37 quốc gia được thực hiện từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 5 cho thấy mức ủng hộ nước Mỹ đã giảm từ 64% xuống 49% từ sau khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ. Con số những người không ủng hộ tăng từ 26% lên 39%.

Còn riêng với Tổng thống Donald Trump, số lượng người tín nhiệm giảm từ 64% xuống còn 22% trong khi số không tín nhiệm tăng từ 22% lên con số "báo động" 74%.

Mức khác biệt thể hiện rõ rệt nhất ở khu vực Tây Âu, 35 trong số 37 quốc gia được khảo sát đánh giá Tổng thống Trump thấp hơn người tiền nhiệm Obama.

Trong khi đó, vì mối quan hệ gây tranh cãi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Obama ít được quốc gia này ưa chuộng. Dù chính quyền Trump cũng đã có một vài bước đi ngoại giao sai lầm trong mối quan hệ với Israel, nhưng những chính sách kìm kẹp Iran và hướng đi tới những thỏa thuận hòa bình với Israel, dù là theo các tiêu chuẩn của Mỹ, cũng phần nào làm hài lòng Tel Aviv.

Về phía Nga, kết quả khảo sát ở nước này cho thấy nhiều người hy vọng chính quyền Trump – với những lí do hiển nhiên – sẽ theo đuổi những chính sách ngoại giao thiện chí với Nga hơn. Nhưng trên thực tế, hàng loạt những vấn đề từ việc đe dọa cho tới đụng độ tại Syria cũng như việc giới truyền thông Nga chỉ trích Tổng thống Mỹ ngày càng gay gắt hơn cho thấy mức ủng hộ này có thể sẽ không kéo dài được lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại