Khánh Vân: Mọi người làm ơn đừng lại gần Vân!

Mingo |

Khánh Vân cho biết, bản thân đang gặp phải vấn đề tâm lý nặng nề, có xu hướng bạo lực nên mong muốn đừng ai tiếp cận mình.

Khánh Vân (sinh năm 1995 tại Đắk Lắk) là một diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt Nam. Cô được công chúng yêu mến khi tham gia bộ phim đình đám của đạo diễn Victor Vũ - "Mắt biếc".

Nét đẹp tươi sáng trong trẻo của Khánh Vân trong vai diễn Trà Long nhận được rất nhiều cảm tình từ khán giả xem phim. Trước khi biết đến với vai trò diễn viên, cô từng là người mẫu ảnh và là hotgirl có tiếng trên mạng xã hội.

Mới đây, khi nhận được câu hỏi của một dân mạng trên Instagram về cơ duyên đến với điện ảnh, Khánh Vân cho biết, một người trong ekip vô tình thấy ảnh của cô rồi mời casting và được nhận.

Nhưng vì mới đóng một phim nên Khánh Vân không muốn bị gọi là người của showbiz. Cô thẳng thắn nói: "Chị mới đóng một phim điện ảnh thôi, từ đó đến giờ cũng không tham gia bất kì một dự án nào nữa mà ở nhà làm người bình thường rồi. 

Mọi người không cần xem tui là diễn viên, nghệ sĩ hay người của công chúng đâu. Tui cảm thấy mình không phải, cũng không xứng".

Khánh Vân: Mọi người làm ơn đừng lại gần Vân! - Ảnh 1.

Cô cũng cảnh báo một fan khi có ý định "nhào vô ôm liền" nếu gặp ngoài đời: "Bình thường cũng nhận được nhiều tin nhắn như thế này nhưng thật sự tận đáy lòng Vân mong rằng nếu mọi người có nhận ra hoặc gặp Vân đâu đó ở ngoài, có thể bỏ qua Vân hoặc cùng lắm gật đầu hoặc cười với Vân một cái là được.

Đừng! Xin đừng ôm ấp, xin đừng nắm tay chân, xin đừng quá thân thiết gần Vân. Vì hiện tại Vân đang mắc chứng rối loạn hành vi, đặc biệt có xu hướng bạo lực. Nên Vân sẽ không kiểm soát được thái độ và hành vi của mình khi người ta có xu hướng tiếp cận.

Mọi người có thể nói Vân kiêu, chảnh choẹ hoặc bệnh sao trăng gì cũng được nhưng Vân chỉ mong mọi người làm ơn đừng lại gần Vân. Vân thật sư biết ơn và chân thành xin lỗi".

Khánh Vân: Mọi người làm ơn đừng lại gần Vân! - Ảnh 2.

Khi đọc được câu hỏi: "Cùng điểm xuất phát nhưng người làm việc chăm chỉ lại kém nổi bằng chị đăng clip nhảm", Khánh Vân đáp: "Tường nhà ai nấy sáng, quán nhà ai nấy mở, đừng có thấy quán mình làm ăn không được rồi bảo người ta giật khách thì kì lắm.

Em thấy người đó làm việc chăm chỉ là vì người đó cho em thấy. Còn em không thấy chị làm việc chăm chỉ là vì chị cũng cho em thấy. Mạng xã hội là nơi người ta muốn thấy cái gì mà người ta muốn thấy, chứ em làm gì có cơ hội được tiếp xúc gần mà phán".

Trước đó, Khánh Vân cũng từng chia sẻ việc mình mắc hội chứng tâm lý. Cô cho biết từng có khoảng thời gian gặp vấn đề tâm lý, nửa năm không ngủ hoặc ngủ không ngon, thường xuyên hoảng loạn, sợ đám đông, dễ kích động và tiêu cực.

Thỉnh thoảng ngồi bất động từ đêm đến sáng, không suy nghĩ, không khóc. Mỗi lần đi sự kiện, trợ lý luôn nắm tay và quan sát nếu không sẽ bị hoảng, chân tay bủn rủn, thậm chí là tuột máu.

Vì những triệu chứng tiêu cực, Khánh Vân tìm gặp đến bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán mắc chứng chống đối xã hội. Sau đó nữ diễn viên đã học Muay Thái để kiềm chế sự kích động của bản thân.

Thậm chí có thời điểm Khánh Vân phải lạm dụng rượu trước khi ngủ hoặc chạy xe vòng vòng ngoài đường lúc 2-3 giờ sáng. Đôi lúc còn la hét, quát mắng người khác, kể cả bố mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại