Khánh Thi: "Định kiến xã hội về tình yêu cô trò vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ"

Long Phạm |

"Bạn bè không ủng hộ và đàm tiếu của xã hội khiến chúng tôi bao lần phải xa cách. Nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua được tất cả để về bên nhau" – Khánh Thi chia sẻ.

Tối thứ ba tuần tới (6/11), tập 2 chương trình Sao Hỏa Sao Kim sẽ lên sóng, với một chủ đề thú vị và cần thiết trong hôn nhân: "Nuôi dạy con thế nào".

Tham gia chủ đề trong tập này có sự xuất hiện của 2 cặp vợ chồng nghệ sĩ là Khánh Thi – Phan Hiển và Quốc Nghiệp – Ngọc Mai.

Khánh Thi: Định kiến xã hội về tình yêu cô trò vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ - Ảnh 1.

Khánh Thi: Tôi cần sự dạy dỗ và nam tính của Phan Hiển"

Theo Trấn Thành, việc mời vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển tới chương trình có ý nghĩa rất lớn. Cặp đôi này đã từng lấy đi không ít nước mắt và sự đồng cảm của khán giả bởi tình yêu đầy sóng gió của họ.

Dù trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau, nhưng chênh lệch tuổi tác khá lớn cùng những suy nghĩ khác nhau trong cuộc sống đã dẫn tới nhiều xung khắc giữa Khánh Thi và Phan Hiển, đặc biệt là chuyệ nuôi dạy con cái.

Trước câu hỏi của Trấn Thành về việc "Ai sẽ là ngươi bên cạnh con nhiều hơn", Khánh Thi đã nhất quyết cho rằng:

Khánh Thi: Định kiến xã hội về tình yêu cô trò vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ - Ảnh 2.

"Tôi rất cần sự dạy dỗ và nam tính của Phan Hiển để con mình có được những quyết định dứt khoát.

Người đàn ông trong gia đình phải là người luôn bên con để dạy dỗ và chính sự nam tính, cương trực của họ mới tập cho con những quyết định dứt khoát trong cuộc sống hơn".

Khánh Thi vừa nói xong, Phan Hiển lập tức phản bác: "Em mới chỉ nói một vế thôi em à".

Khánh Thi: Định kiến xã hội về tình yêu cô trò vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ - Ảnh 3.

Sau đó, anh chia sẻ thêm: "Theo tôi nghĩ, nếu tôi quá nghiêm khắc thì con tôi sẽ hướng theo người chiều chuộng nó nhiều hơn. Tôi rất không thích việc đút cho trẻ ăn. Đã là con trai thì phải tự lập, nhưng đến bây giờ Khánh Thi vẫn đút cho con ăn.

Một người cha quá nghiêm khắc sẽ khiến con cái rụt rè, phải có sự dịu dàng từ người mẹ thì mới dễ dàng hơn trong việc nuôi dạy con.

Hơn thế nữa, trong một gia đình bố là người miền Nam, mẹ là người Bắc và cô giúp việc nhà là người miền Trung thì tôi rất lo lắng không biết con mình sẽ tiếp nhận cách nói chuyện như thế nào".

Khánh Thi: "Định kiến xã hội vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ"

Trong phần trải lòng dành cho các khách mời, Khánh Thi và Phan Hiển đã không kiềm chế được cảm xúc của mình khi hồi tưởng lại cuộc tình sóng gió, phải trải qua muôn vàn khó khăn của mình.

Khánh Thi chia sẻ: "Bạn bè không ủng hộ và đàm tiếu của xã hội khiến chúng tôi bao lần phải xa cách. Nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua được tất cả để về bên nhau.

Khánh Thi: Định kiến xã hội về tình yêu cô trò vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ - Ảnh 5.

Tôi chấp nhận phong ba bão tố chỉ đơn giản vì tình yêu và muốn đáp lại tình yêu của Phan Hiển. Thế nhưng, định kiến của xã hội về tình yêu cô trò vẫn là nỗi ám ảnh đeo bám tôi cho đến tận bây giờ".

Phút trải lòng của Khánh Thi đã khiến Trấn Thành phải rơi nước mắt. Nam MC còn tặng cho Phan Hiển lời cảm kích bởi vì "có can đảm, gan to lắm mới quyết định yêu Khánh Thi".

Khánh Thi: Định kiến xã hội về tình yêu cô trò vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ - Ảnh 6.

Trấn Thành bật khóc trước chia sẻ của Khánh Thi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại