Khẩn trương di dời 19 hộ dân ở Mường La ra khỏi khu vực có các vết nứt lớn

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc ​ |

Lo ngại các vết nứt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, huyện Mường La đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân.

Sau các trận mưa lớn kéo dài và dư chấn của động đất, tại bản Sang, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xuất hiện các vết nứt lớn ở đường nội bản, dưới gầm sàn, sân và hè nhà của nhiều hộ dân. Sau mỗi trận mưa, các vết nứt này lại rộng ra, sâu thêm.

Lo ngại các vết nứt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, huyện Mường La đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân này đến nơi ở tạm, nhằm đảm bảo an toàn.

Sinh sống ở bản đã hàng chục năm nay, nhưng anh Lường Văn Kim và mọi người ở bản chưa bao giờ thấy dấu hiệu gì về sự mất an toàn trong các mùa mưa lũ.

Nhưng sau trận mưa hôm 13/8 vừa qua, đất dưới nền nhà anh tự dưng cứ có tiếng tanh tách, rồi xuất hiện các vết nứt kéo dài. Ban đầu các vết nứt chỉ như sợ chỉ, rồi bằng sợi dây thừng, sau mỗi trận mưa lại toác thêm, đến nay có chỗ miệng rộng hàng chục cm, chạy dài khắp sân nhà.

Anh Kim nói: "Ngày nắng không nứt mấy, nhưng ngày nào mưa thì lại nứt thêm, tôi mới bảo trưởng bản và bà con về xem. Cứ càng mưa to thì càng nứt to, gia đình tôi sợ quá mới chuyển đi ở lán ao để tránh nạn".

Chị Tòng Thị Hặc ở cùng bản cũng cho biết, các vết nứt dưới gầm sàn nhà chị mỗi ngày rộng ra, khiến nhà sàn của chị có lúc rung bần bật, các con chị sợ quá nhiều lúc khóc thét: "Các cháu sợ quá không dám ăn, không dám ngủ, vợ chồng tôi thương quá, cả nhà cứ ôm nhau khóc.

Trưởng bản mới đến bảo phải đi ở nhờ nhà khác ngay thôi, thế là chúng tôi mới ôm hết đồ đạc đi ở nhờ nhà ông chú. Không biết sau này nhà cửa mình sẽ thế nào. Lo lắm!".

Ngay khi phát hiện các sự cố này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La đã nhanh chóng có mặt để rà soát, thống kê các hộ bị ảnh hưởng và chỉ đạo triển khai công tác khắc phục.

Khẩn trương di dời 19 hộ dân ở Mường La ra khỏi khu vực có các vết nứt lớn - Ảnh 1.

Chuồng vật nuôi của một hộ gia đình ở bản bị sụt xuống hàng mét.


Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường La cho biết, đến ngày 20/8, xác định tổng cộng có 34 nhà bị ảnh hưởng; trong đó 19 nhà bị nứt nền phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm. Huyện Mường La hiện cũng đang tính toán các phương án hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống trước mắt:

"Đối với các hộ phải di chuyển thì chúng tôi đã chỉ đạo di chuyển ra nhà văn hóa bản để ở tạm thời, một số hộ khác thì chuyển đến ở nhờ nhà người thân trong bản.

Về chính sách thì chúng tôi đang cùng với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể ở huyện rà soát, đặc biệt là sẽ vận dụng theo Nghị định 36 để hỗ trợ cho các hộ gia đình phải di chuyển khẩn cấp với mức từ 15 đến 20 triệu đồng/hộ".

Trong chuyến kiểm tra thực tế tình trạng lún nứt tại xã Mường Bú, ông Cao Viết Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn la cho biết, do tình trạng lún nứt vẫn đang tiếp diễn, mức độ ảnh hưởng nguy cơ trên diện rộng.

Vì vậy, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, di chuyển các hộ dân này đến tái định cư ở nơi khác để đảm bảo an toàn trước mắt và lâu dài.

Khẩn trương di dời 19 hộ dân ở Mường La ra khỏi khu vực có các vết nứt lớn - Ảnh 2.

Các hộ gia đình trong bản giúp nhau di chuyển đồ đạc đi ở tạm nhằm đảm bảo an toàn.


"Đối với điểm này, qua kiểm tra, chúng tôi và huyện thống nhất phương án là sẽ báo cáo với tỉnh di dời các hộ dân đến vị trí cách bản khoảng 1km. Đây là khu đất của lâm trường, sau khi sáp nhập hiện chưa giao cho dân.

Vị trí này có diện tích khoảng 2 héc ta, việc bố trí khoảng 20 đến 30 hộ ở là đảm bảo được. Chúng tôi đang giao cho Ban quản lý dự án huyện tổ chức lập phương án để báo cáo tỉnh xin chủ trương triển khai- Ông Thịnh cho biết.

Sau nhiều ngày mưa lớn, hôm nay 20/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La trời đã có nắng.

Tuy nhiên, trước dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 có thể gây mưa lớn diện rộng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các địa phương theo dõi sát diễn biến của thời tiết; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, nhất là không ngủ lại lán nương, không đi qua sông, suối, ngầm tràn khi nước dâng cao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại