“Khán giả ở hiện trường kéo tới phản đối: 2 người này sao đóng được vai đàng hoàng”

An Nguyên |

NSND Kim Xuân cho hay, khi bà vào vai 1 cựu chiến binh hiền lành, tảo tần, nhiều khán giả đã kéo tới phản đối, bức xúc.

Là gương mặt gạo cội của sân khấu kịch và phim truyền hình, NSND Kim Xuân chia sẻ trong chương trình Khi ta 20 rằng, bản thân bà cũng từng trải qua rất nhiều khó khăn để theo đuổi sân khấu.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, từng có thời điểm bà phải đối diện với nỗi lo ngày mai không còn tiền để đi chợ:

"Sau khi lập gia đình, kinh tế khó khăn, tôi từng theo các đàn anh như Bảo Quốc, Duy Phương đi diễn hài. Nhưng khi mùa mưa đến, sân khấu ế ẩm, ai cũng buồn. Có một ngày tôi buồn bã lắm, vì không biết mai lấy tiền đâu để đi chợ. Tôi vô tình cầm 1 cuốn sách và thấy kẹp ở đó 2 tờ 50.000 đồng. Lúc đó tôi rớt nước mắt nghĩ: Sao mình có thể sống như thế này được".

“Khán giả ở hiện trường kéo tới phản đối: 2 người này sao đóng được vai đàng hoàng” - Ảnh 1.

NSND Kim Xuân.

Tuy nhiên, tình yêu với sân khấu kịch, với nghệ thuật vẫn cháy bỏng khiến bà chấp nhận cuộc sống khó khăn để theo nghề:

"Rồi tôi đọc thông tin trên báo về nam tài tử Bacino đóng vai Bố già có cát-xê làm phim cả triệu đô nhưng ông ấy vẫn nhận diễn kịch với giá chỉ 700 đô/đêm. Tôi đọc thấy Nicole Kidman cũng có giá cát-xê làm phim rất cao nhưng cũng sẵn sàng nhận lời đóng kịch với giá chỉ hơn 700 đô/ngày.

Tôi đặt câu hỏi: Tại sao những siêu sao đó họ chấp nhận diễn sân khấu? Cho thấy tình yêu sân khấu nó lạ lắm, không thể đem tiền ra để so sánh được.

Tôi vẫn chấp nhận mỗi tuần đi diễn sân khấu vài đêm, mà thực tế tiền đi đi về về là hết cát-xê rồi. Đến bây giờ, khi phúc khảo 1 vở diễn mới, tôi vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp, lo lắng. Tôi biết có những người sẵn sàng "sống chết" với nhân vật, với vở diễn".

“Khán giả ở hiện trường kéo tới phản đối: 2 người này sao đóng được vai đàng hoàng” - Ảnh 3.

NSND Kim Xuân từng gây ám ảnh với vai bà Kim thủ đoạn, độc ác của Vòng xoáy tình yêu.

Không chỉ là diễn viên sân khấu kịch, NSND Kim Xuân còn rất nổi tiếng với vai trò diễn viên phim truyền hình. Bản thân nữ nghệ sĩ đã kinh qua rất nhiều dạng vai và mỗi lần hóa thân thành những số phận khác nhau đã đem đến cho nữ nghệ sĩ những trải nghiệm thú vị:

"Năm đó, tôi và anh Thanh Nam được mời đóng vai 2 ông bà già cựu chiến binh hiền lành. Nhưng lúc đó bộ phim Vòng xoáy tình yêu đang chiếu, tôi vào vai bà Kim độc ác. Hay tin tôi đến đóng phim, lại còn là vai hiền lành, khán giả ở khu hiện trường quay kéo tới phản ứng rần rần: "Hai người này làm sao mà đóng được vai đàng hoàng, một ông thì đóng hài còn một bà phản diện".

Tôi nhớ hoài khi xuống Bến Tre quay, đang ngủ trưa thì một đoàn khán giả nữ kéo đến la ó: Con mẹ Kim đâu rồi! Hóa ra mới tối hôm qua họ coi phim, bức xúc với nhân vật bà Kim của Vòng xoáy tình yêu quá nên tới tìm tôi.

“Khán giả ở hiện trường kéo tới phản đối: 2 người này sao đóng được vai đàng hoàng” - Ảnh 4.

Nhiều khán giả không tin Kim Xuân có thể "đóng vai đàng hoàng".

Trên người tôi lúc đó đã hóa trang thành nhân vật bà cựu chiến binh với mái tóc bạc trắng rồi. Nghe tiếng gọi, tôi bước ra, thấy tạo hình này của tôi thì đoàn khán giả này im lặng, lát sau họ bảo nhau: Nhìn bà ấy hiền quá à, đâu có nỡ chửi!

Có nghĩa là khi tôi hóa trang thành nhân vật khác rồi, khán giả cũng thay đổi thái độ luôn".

Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ cũng cho biết, không có dạng vai nào "làm khó" được bà. Để chứng minh bản thân có thể vào vai "tiểu tam", nữ nghệ sĩ thậm chí còn tới quán bar để tìm hiểu thực tế:

"Thời điểm tôi tham gia seri phim Trong nhà ngoài phố, nói về những "tiểu tam, trà xanh", chẳng ai tin tôi sẽ làm được vai đó. Ngay cả các anh chị trong nghề cũng nói: Xuân nó đóng không có ra đâu!

Tôi tức quá, mới về coi phim của TVB rồi nhờ bạn nam dẫn tới quán bar để tìm hiểu thực tế. Tới chừng tôi đóng phim xong, đi tới đâu người ta cũng gọi tôi là "con gà móng đỏ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại