Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023

Nguyễn Minh - Đức Anh - Ngọc Ánh |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sẽ đưa ra thị trường hơn 10 chủng loại pháo hoa, trong đó có 2 loại mới là giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun hoa. Phóng viên Tiền Phong ghi lại hình ảnh quy trình sản xuất hai loại pháo hoa mới này.

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 1.

Để có được một giàn pháo hoa hoàn chỉnh phân phối trên thị trường, công nhân các phân xưởng ở Nhà máy Z121 phải thực hiện nhiều công đoạn như đong thuốc đen, đong viên màu, pha trộn thuốc, kiểm tra soi ngòi và giàn, lắp đệm, đẩy đệm, bảo quản (bọc bạc, dán tem, bọc nilon, đóng vào hộp carton)

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 2.

Khu vực đong viên màu tại một phân xưởng. Ảnh: Đức Anh

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 3.

Ảnh: Nguyễn Minh

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 4.

Các công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng. Ảnh: Đức Anh

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 5.

Giới thiệu về quy trình sản xuất 2 sản phẩm mới này, Trung tá Nguyễn Hồng Vân - Phó Quản đốc Phân xưởng A17, Nhà máy Z121 cho biết, công đoạn quan trọng nhất được thực hiện ở xưởng tạo viên màu. Mỗi viên chứa chất cháy có kích thước khoảng 2mm được các công nhân khéo léo bọc thêm các lớp thuốc tạo màu. Mỗi lớp có chiều dày 1mm tạo thành những màu sắc khác nhau. Đến khi các viên màu đạt đường kính 4mm là đủ điều kiện để chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 6.

Các nữ công nhân tiến hành lắp đệm, đẩy đệm cho giàn pháo 25 ống phóng

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 7.

Dán tem cho sản phẩm pháo hoa phun viên nhấp nháy

Hoàn thiện các giàn pháo phun viên nhấp nháy - một trong hai loại pháo hoa mới nhất. Video: Nguyễn Minh

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 9.

Theo Đại tá Chu Việt Sơn - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (tên giao dịch dân sự của Nhà máy Z121), loại giàn phun hoa được bán ra thị trường dịp Tết năm nay có tầm bắn cao khoảng 20m. Mỗi giàn có 25 ống phóng cháy trong khoảng thời gian 1 phút. Còn giàn phun viên nhấp nháy là phiên bản cải tiến của loại pháo giàn phun viên trước đây. Giàn phun viên nhấp nháy có tầm bắn cao hơn, nhiều màu sắc rực rỡ hơn, được pha trộn thêm nhiều hiệu ứng ánh sáng lấp lánh trong mỗi loạt bắn.

Khu vực tổng lắp loại giàn pháo phun hoa của Nhà máy Z121. Video: Nguyễn Minh

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 11.

Ngoài ra, để kéo dài thời gian cháy của pháo hoa, Nhà máy Z121 đã nghiên cứu sản xuất những giàn pháo hoa có 36 ống phóng. Những sản phẩm này hứa hẹn sẽ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 12.

Sản phẩm pháo hoa giàn phun viên với 36 ống phóng trong mỗi giàn

Lắp ráp, đóng gói sản phẩm pháo hoa giàn phun viên. Video: Nguyễn Minh

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 14.

Tết Nguyên đán 2023, Nhà máy Z121 sẽ sản xuất hơn 3 triệu giàn phun viên, giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun hoa (số lượng gấp 10 lần năm ngoái) để phục vụ nhu cầu của người dân.

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 15.

Lãnh đạo Nhà máy Z121 khuyến cáo, hiện nay tại Việt Nam chỉ có duy nhất Z121 được giao sản xuất, cung ứng pháo hoa hợp pháp ra thị trường. Pháo hoa hợp pháp được mua bán tại các cửa hàng của Z121. Các hình thức kinh doanh khác, mua đi bán lại đều không phù hợp với quy định của Chính phủ.

Khám phá quy trình sản xuất 3 triệu giàn pháo hoa cung ứng thị trường Tết 2023 - Ảnh 16.

Trên bao bì mỗi sản phẩm đều có mã QR code để khách hàng xác định được hàng chuẩn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại