Khai trừ Đảng nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa

Bảo Sơn |

Thông tin từ Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, ngày 11-1, Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng phòng Nội vụ và nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa vì lý do vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể qua xác minh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã xác định khoản tiền thi đua khen thưởng của các khu phố đã bị một số người ở Phòng Nội vụ TP Biên Hòa ăn chặn trong nhiều năm với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Trong đó có vai trò lãnh đạo của ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa. Vụ việc được phát hiện khi ông Tùng đang giữ chức vụ Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa vào năm 2016.

Sau đó Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã đình chỉ chức vụ Trưởng Ban tổ chức Thành ủy đối với ông Tùng.

Theo quan điểm của lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai, vụ việc của ông Võ Thanh Tùng, tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại