Khai quật tượng nhân sư mới có đầu hình... con cừu tại Ai Cập

Cẩm Mai |

Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã phát hiện ra một bức tượng nhân sư đầu cừu lớn có liên quan đến ông nội của vua Tutankhamun.

Tượng Nhân sư dài 5m, cao 3,51m và rộng 1,52m, được phát hiện bên dưới mỏ đá cổ Gebel-el-Silsila bên sông Nile, chỉ có phần đầu nổi lên.

Khai quật tượng nhân sư mới có đầu hình... con cừu tại Ai Cập - Ảnh 1.

Phần đầu tượng nhân sư nổi lên.

Tác phẩm điêu khắc được cho là từ thời ông của pharaoh Tut, tức pharaoh Amenhotep III trị vì vào thế kỷ 14 trước CN.

Các công nhân làm đường rất ngạc nhiên khi phát hiện ra bức tượng to lớn đầu hình con cừu giống như kiểu tượng trong đền thờ Khonshu, trong khu tổ hợp Karnak.

Tượng nhân sư này đã 3.350 năm tuổi, được khai quật trong tư thế nằm úp bụng xuống. Bên cạnh đó còn một tượng nhân sư nhỏ hơn nữa.

Cả hai bức tượng điêu khắc đều được cắt gọt thô và trong tư thế chuẩn bị vận chuyển, nhưng chúng lại bị bỏ lại Gebel el-Silsila. Tác phẩm điêu khắc lớn bị vỡ.

Khai quật tượng nhân sư mới có đầu hình... con cừu tại Ai Cập - Ảnh 2.

Gebel el-Silsila trước khi khai quật.

Ở gần bức tượng nhỏ hơn có hình con rắn hổ mang cắt thô ráp. Các chuyên gia cho rằng con rắn được đục đẽo để đội lên đầu tượng nhân sư lớn. Cả hai tượng nhân sư đều nằm dưới mỏ đá từ thời La Mã ở Ai Cập.

Các bộ phận của bức tượng cũng được phát hiện ra trong xưởng đá sa thạch cổ đại, cùng với văn tự về khai thác đá được viết trong triều đại Amenhotep III.

Khai quật tượng nhân sư mới có đầu hình... con cừu tại Ai Cập - Ảnh 3.

Mảnh tượng ở nơi khai thác đá.

Có lẽ sau khi pharaoh Amenhotep III qua đời, các tác phẩm điêu khắc của ông đã bị bỏ dang dở. Cuộc khai quật tại Gebel el-Silsila là dự án chung giữa Thụy Điển và Ai Cập do tiến sĩ Maria Nilsson và John Ward thuộc Đại học Thụy Điển Lund thực hiện, dưới sự giám sát của Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, Thanh tra Aswan và Nubia.

Tượng nhân sư Giza ở ngoại ô Cairo được biết đến nhiều nhất, còn lại một số tượng nhân sư nhỏ hơn tại các địa điểm khác ở Ai Cập ít được biết đến.

Năm ngoái, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra bức tượng nhân sư tuyệt đẹp tại ngôi đền cổ ở miền nam Ai Cập. Bức tượng sa thạch được tìm thấy trong dự án hút nước ngầm tại đền Kom Ombo ở Aswan.

Trong năm 2018, các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện ra tượng nhân sư bí ẩn trong quá trình làm đường ở thành phố Luxor của Ai Cập. Tượng nhân sư được tìm thấy tại con đường nối giữa đền Luxor và đền Karnak - hai quần thể đền thờ cổ rộng lớn ở phía đông của sông Nile.

Nguồn bài và ảnh: Fox News


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại