Khai quật tử thi nữ kế toán chết 6 năm trước để giải đáp nghi vấn "bất thường"

VĂN NGUYỄN |

Bất chấp thời tiết nắng nóng, hàng trăm người dân vẫn đến theo dõi các cơ quan chức năng khai quật, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân làm nữ kế toán tử vong 6 năm trước.

Sáng 24/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương... đã tổ chức khai quật tử thi và khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết của chị Đào Thị H. (SN 1961), nguyên Kế toán trưởng bệnh viện Đa khoa Yên Thành.

Do thời tiết nắng nóng nên các công việc được tiến hành rất khẩn trương. Do nạn nhân tử vong 6 năm trước, nên khi hay tin công an khai quật tử thi, rất đông người dân đến theo dõi.

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp đã phong tỏa các con đường dẫn vào khu nghĩa trang Vườn Ươm, ngăn chặn người không phận sự tiếp cận hiện trường.

Thay mặt gia đình, ông Đào Công Nghị (anh trai chị H.), ông Ngô Sỹ Mỹ (chồng nạn nhân) và con trai, đã có mặt tại hiện trường chứng kiến cuộc khai quật tử thi.

Chúng tôi nghi ngờ về cái chết bất thường của em gái tôi. Chúng tôi nghĩ em gái bị giết chứ không có lý do gì để tự sát cả. Hơn nữa, cái chết trong tư thế treo cổ của em ấy cũng có dấu hiệu bất thường nên mong rằng lần này cơ quan chức năng có thể làm rõ nguyên nhân cái chết của em - bà Đào Thị Thanh (63 tuổi, chị gái chị H.) nói.

Bà Thanh cho biết thêm, chị H. chết trong tư thể treo cổ trên cành cây thông, nhưng đầu gối lại quỳ xuống đất nên gia đình nghi bị giết rồi ai đó dựng hiện trường giả. Từ khi H. chết tới nay, ở địa phương xuất hiện nhiều thông tin "uẩn khúc" nên gia đình càng khẳng định đây là vụ giết người chứ không phải tự tử bình thường.

Khai quật tử thi nữ kế toán chết 6 năm trước để giải đáp nghi vấn bất thường - Ảnh 2.

Rất đông người dân tới theo dõi

Trước đó, ngày 12/9/2012, tại núi Động Nen, xã Bắc Thành (huyện Yên Thành) người dân phát hiện bà H. tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau đó, đại diện gia đình nạn nhân ký vào giấy cam kết bà Hoa tử vong do treo cổ tự sát nên Công an huyện Yên Thành không giải phẫu tử thi. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng không khởi tố vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân chết.

Một thời gian sau, nghi ngờ cái chết của bà Hoa có nhiều dấu hiệu bất thường nên chồng và con trai bà Hoa đã làm đơn kêu cứu, đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Hoa.

Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi chị Đào Thị H, ra quyết định trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.

Dự kiến, trưa cùng ngày công tác khai quật, khám nghiệm sẽ kết thúc. Thi thể chị H. sẽ được bàn giao lại cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại