Khai nhận của giám đốc công ty vệ sỹ điều khiển ô tô Fortuner tông lật xe CSGT

Lê Kim |

Tài xế Tiến được xác định không tuân thủ theo hiệu lệnh, tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác. Sau hơn 20km bỏ chạy, khi xe CSGT bắt kịp tài xế này bẻ lái khiến xe cảnh sát bị lật.

Chiều 13/6, thiếu tá Lê Ngọc Sáng - Đội trưởng Đội CSGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ tài xế điều khiển ô tô Fortuner vi phạm tốc độ, bỏ chạy không chấp hành hiệu lệnh, tông lật xe CSGT.

Danh tính tài xế là Trần Sỹ Tiến (SN 1978, trú thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) hiện là giám đốc một công ty vệ sỹ ở Ninh Bình.

Khoảng 8h ngày 13/6, Tiến điều khiển chiếc Fortuner 7 chỗ biển kiểm soát Hải Phòng chở theo 3 người khác chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Đến đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe của Tiến bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) yêu cầu dừng kiểm tra vì chạy quá tốc độ.

Theo nhà chức trách Tiến điều khiển ôtô chạy quá tốc độ cho phép ở mức 78/50km/h.

Tài xế Tiến sau đó được xác định không tuân thủ theo hiệu lệnh cảnh sát, tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác. Tránh được cú tông, 3 cảnh sát dùng xe công vụ truy đuổi suốt quãng đường khoảng hơn 20km.

Đến quốc lộ 8A (xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ), xe của cảnh sát định vượt lên, thấy vậy, Tiến bẻ lái xoay ngang khiến xe cảnh sát tông thẳng vào hông chiếc Fortuner và bị lật.

Tại cơ quan công an, Tiến khai, biết việc điều khiển xe chạy quá tốc độ là phạm lỗi nặng nên đã bỏ chạy nhằm tránh nộp phạt.

Qua kiểm tra, lái xe không vi phạm nồng độ cồn hay chất ma túy, trong xe cũng không chở hàng cấm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại