Khách sạn kêu cứu vì bị nhóm người xăm trổ quấy rối, "ăn vạ" mỗi ngày

Đình Thức |

Nhóm người xăm trổ đầy mình hàng ngày đến sảnh khách sạn tổ chức ăn nhậu, đánh bài, chửi bới lẫn nhau… nhằm ngăn cản việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhậu hàng ngày ở sảnh khách sạn

Công an phường Cẩm Châu (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa có báo cáo gửi Công an TP Hội An đề nghị hướng dẫn giải quyết sự việc nhóm người xăm trổ có hành vi quấy rối diễn ra tại khách sạn Đông Dương (phường Cẩm Châu) trong suốt một thời gian dài.

Trung tá Trương Văn Trúc, Trưởng Công an phường Cẩm Châu, cho biết đã nhận được đơn phản ánh của công ty Sao Việt Hưng, đơn vị quản lý vận hành khách sạn Đông Dương, về việc liên tục có một nhóm người giang hồ, xăm trổ đến quấy rối tại khách sạn.

Theo đơn phản ánh, nhóm người này hàng ngày đến quầy lễ tân khách sạn chửi bới, dọa dẫm, gây sức ép lên các nhân viên. Ngoài ra, nhóm người này ăn dầm ở dề tại sảnh khách sạn để sinh hoạt, tổ chức ăn nhậu, đánh bài.

Khách sạn kêu cứu vì bị nhóm người xăm trổ quấy rối, ăn vạ mỗi ngày - Ảnh 1.

Nhóm người xăm trổ nằm ngồi lổn nhổn ở sảnh khách sạn

"Chúng tôi đã trích xuất camera và nhận thấy phản ánh của phía khách sạn là đúng. Nhóm người này hàng ngày họ kéo đến khách sạn khoảng 9 đến 10h và giải tán khoảng 22h đêm.

Tuy vậy, sự việc rất khó xử lý vì họ ngồi ăn nhậu, đánh bài vui chứ không gây rối gì. Công an phường hàng ngày vẫn cử cán bộ công an khu vực xuống khách sạn nắm tình hình", Trung tá Trúc nói.

Ông Nguyễn Văn Tài, đại diện khách sạn, cho hay sự việc trên đã kéo dài gần 1 năm nay khiến việc kinh doanh bị ngưng trệ, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Ông Tài cho biết các nhân viên làm việc tại khách sạn luôn căng thẳng khi bị nhóm người trên la ó, đe dọa.

"Những người này còn gặp thẳng khách thuê phòng để dọa nạt bằng nhiều cử chỉ khác nhau. Chúng tôi làm dịch vụ mà bị như thế này nên thiệt hại rất lớn", ông Tài nói.

Do tranh chấp khách sạn?

Theo ông Tài, khách sạn Đông Dương được Công ty Sao Việt Hưng thuê lại từ bà Nguyễn Hồng Nhung (SN 1977, trú quận 1, TP HCM). Hợp đồng thuê bắt đầu từ năm 2017 kéo dài 10 năm. Đơn vị thuê được quyền sử dụng toàn bộ đất, khuôn viên và khách sạn 4 tầng.

"Giá thuê 2 năm đầu 180 triệu đồng/tháng, 3 năm tiếp theo tiền thuê tăng thêm 5%, 2 năm kế tiếp tăng lên 7% và 3 năm cuối cùng tăng 10%.

Thỏa thuận tại hợp đồng cũng nêu rõ, bên B sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp khách sạn, sau đó trả tiền thuê cho bên A bắt đầu từ ngày 1/12/2017 và kết thúc hợp đồng ngày 1/12/2027.

Chúng tôi đã đầu tư gần 20 tỷ đồng đại tu, sửa chữa khách sạn, đưa vào hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2018. Mới kinh doanh được hơn 2 tháng thì bà Nhung bán khách sạn cho 1 đơn vị khác và từ đó xuất hiện nhóm người xăm trổ đến quấy phá", ông Tài nói.

Khách sạn kêu cứu vì bị nhóm người xăm trổ quấy rối, ăn vạ mỗi ngày - Ảnh 2.

Nhóm người xăm trổ tổ chức đánh bài tại khách sạn mỗi ngày (Ảnh cắt từ camera)

Đại diện công ty Sao Việt Hưng cho hay, đơn vị mua lại tài sản từ bà Nhung là công ty cổ phần 216 có trụ sở tại Hà Nội. Công ty này sau khi mua lại khách sạn đã liên tục tìm đến yêu cầu công ty Sao Việt Hưng ra khỏi khách sạn.

"Việc làm này khiến chúng tôi không thể hoạt động kinh doanh bình thường. Chúng tôi đang làm các thủ tục để đưa vụ việc ra tòa vì hợp đồng thuê khách sạn của chúng tôi có thời hạn đến năm 2027", ông Tài nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại