Khách sạn 5 sao không phép 'mọc' trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn |

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tuy nhiên chủ đầu tư Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã tổ chức thi công, xây dựng khách sạn 5 sao Wyndham, đồng thời lấp biển làm con đường dẫn nối khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với đảo Hoa Phượng, thuộc quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tuy nhiên chủ đầu tư Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã tổ chức thi công, xây dựng khách sạn 5 sao Wyndham, đồng thời lấp biển làm con đường dẫn nối khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với đảo Hoa Phượng, thuộc quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Theo tìm hiểu của PV, cuối năm 2012, UBND TP Hải Phòng có quyết định thu hồi hơn 3,5 triệu m2 đất mặt nước ven biển tại quận Đồ Sơn để giao cho Công ty CP đầu tư và du lịch Vạn Hương (Công ty Vạn Hương) thực thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc tế Đồi Rồng theo quy hoạch được duyệt.

Đến cuối năm 2018, UBND TP Hải Phòng có quyết định điều chỉnh quyết định trên, theo đó nội dung điều chỉnh gồm: thu hồi hơn 3,4 triệu m2 đất để giao cho Công ty Vạn Hương thuê để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Bất ngờ, đến tháng 5/2020, UBND quận Đồ Sơn có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương với tổng diện tích đất lập quy hoạch là 480 ha, gồm nhiều hạng mục trọng điểm như: sân golf 27 hố, trung tâm hội nghị hội thảo, nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn 5 sao, resort, khu phố thương mại, biển nhân tạo, bể bơi nước ngọt, công viên nước, khu vui chơi giải trí... với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng; thời gian thi công trong vòng 5 năm từ 2019-2023.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tại "siêu" dự án này đang tồn tại một số công trình xây dựng không phép. Cụ thể là công trình khách sạn 5 sao Wyndham xây đến tầng 13 nhưng vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và việc tự ý lấp biển xây dựng tuyến đường nối không thuộc phạm vi dự án.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 4.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Viết Dương - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, khách sạn 5 sao Wyndham đang xây dựng trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thuộc dự án cấp 1, theo quy định mới Bộ Xây dựng là đơn vị sẽ thẩm định thiết kế và cấp phép. "Đến nay, chủ đầu tư đã chuyển hồ sơ trình Bộ Xây dựng nhưng vẫn chưa được cấp phép. Từ tháng 4/2021, đơn vị đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, xây dựng chờ hoàn thiện thủ tục. Chủ đầu tư thông báo đã tạm dừng thi công nên đơn vị không lập biên bản vi phạm", ông Lê Viết Dương nói.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 5.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, khách sạn 5 sao Wyndham này vẫn được chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công, xây dựng rầm rộ trái với thông tin ông Dương cung cấp là chủ đầu tư đã tạm dừng thi công để chờ hoàn thiện giấy phép.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 6.

Liên quan việc Công ty Vạn Hương tự ý lấp biển, xây dựng một con đường dài khoảng 300m nằm ngoài phạm vi dự án để nối sang dự án khác, đại diện Phòng TN&MT quận Đồ Sơn thừa nhận, quá trình thực hiện dự án Công ty Vạn Hương đã lấp biển, xây dựng một đoạn đường dài hàng trăm mét nối Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với đảo Hoa Phượng.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 7.

Theo đó, qua kiểm tra, Phòng TN&MT quận Đồ Sơn xác định, Công ty Vạn Hương đã chiếm 4.500m2 đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị, tự ý sử dụng phần diện tích này mà không được cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai cho phép. Ảnh: con đường nối từ Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với đảo Hoa Phượng đang được hình thành.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 8.

"Cuối tháng 5/2021, UBND quận Đồ Sơn đã ra quyết định xử phạt Công ty Vạn Hương 40 triệu đồng vì hành vi chiếm đất, lấp biển làm đường", đại diện Phòng TN&MT quận Đồ Sơn nói.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 9.

Còn ông Vũ Tiến Thùy Dương - Phó tổng giám đốc Công ty Vạn Hương thông tin, đơn vị đã trình Bộ Xây dựng thẩm định và đến thời điểm hiện tại khách sạn 5 sao chưa được cấp giấy phép. Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng hiện đã xây dựng 120 căn liền kề, shophouse hoàn thành mặt ngoài nhưng chưa mở bán do đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Khách sạn 5 sao không phép mọc trong siêu dự án hơn 25 nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 10.

"Còn đường nối Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với đảo Hoa Phượng (đường màu đỏ) nhằm ngăn biển, chắn sóng để hình thành bãi tắm công cộng mới (bãi tắm số IV). Hạng mục này đang trình HĐND thành phố phê duyệt. Sau khi hoàn thiện sẽ giúp bãi tắm này trong, sạch hơn. Đơn vị sẽ bàn giao UBND quận Đồ Sơn quản lý, phục vụ cộng đồng và không thu phí khi hoàn thành", ông Vũ Tiến Thùy Dương nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại