Khác nhau như nước với lửa, HAGL của Công Phượng liệu có cửa "làm khó" CLB Hà Nội của Văn Quyết?

Ngô Trà |

Bầu Đức vẫn giữ quan điểm rằng HAGL không thể cạnh tranh nổi chức vô địch, còn với CLB Hà Nội của bầu Hiển, ngoại trừ chức vô địch V.League ra, chẳng vị trí nào khiến họ hài lòng.

1. Bản hợp đồng mới nhất của CLB Hà Nội thuộc về trung vệ Quốc Long. Đây là bản hợp đồng cực kỳ thú vị, không chỉ bởi cựu đội trưởng CLB Sài Gòn trở lại với đội bóng cũ của mình sau 5 năm chia xa, mà còn bởi Quốc Long năm nay đã 32 tuổi.

Thú vị nhưng không hề ngạc nhiên, bởi Tấn Trường đã sắp bước sang tuổi 35, Tấn Tài sắp bước sang tuổi 37. Cả hai cầu thủ đến với CLB Hà Nội mùa bóng trước đều được đội bóng thủ đô gia hạn hợp đồng, tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Hàng Đẫy ở mùa bóng mới. Đem về toàn những cầu thủ luống tuổi, phải chăng đội bóng của bầu Hiển đang thiếu tiền?

Ở chiều ngược lại, bản hợp đồng mới nhất của HAGL là Tiêu Exal - cầu thủ mới 20 tuổi, bên cạnh đó là Văn Việt - 21 tuổi. Trước đó, ngay khi mùa giải 2020 kết thúc, đội bóng phố Núi đã kịp đem về trung vệ Hữu Tuấn - 28 tuổi.

Khác nhau như nước với lửa, HAGL của Công Phượng liệu có cửa làm khó CLB Hà Nội của Văn Quyết? - Ảnh 1.

Đáng lý ra mà nói, thì CLB Hà Nội mới là đội cần đem về những cầu thủ trẻ khi hệ thống của họ đã vận hành quá trơn tru, với những "đầu tàu" dẫn dắt cực kỳ bản lĩnh và uy tín là Văn Quyết và Thành Lương. Còn HAGL thì ưu tiên cho những cầu thủ có kinh nghiệm, để đem lại độ ổn định và kinh nghiệm cho các cầu thủ "trẻ" phố Núi.

Không chỉ có thế, sự khác biệt của hai CLB có sức ảnh hưởng lớn nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở thởi điểm này còn đến từ băng ghế huấn luyện. Ở CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tiếp tục dẫn dắt những Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng... ở mùa giải mới. Còn ở HAGL, bầu Đức đem về tên tuổi đình đám Kiatisuk để dẫn dắt những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... sau mùa giải bết bát.

2. Nếu chỉ đơn thuần đem việc CLB Hà Nội chiêu mộ Tấn Trường và Tấn Tài, gắn với vị trí Á quân mà họ phải nhận ở mùa giải vừa qua, có thể nhanh chóng kết luận rằng đây là sai lầm. Nhưng trên thực tế, CLB Hà Nội "tụt lùi" là bởi họ gặp phải quá nhiều chấn thương rơi vào các cầu thủ trụ cột, và nhà vô địch Viettel có một mùa giải chơi quá hay và... may mắn.

Khác nhau như nước với lửa, HAGL của Công Phượng liệu có cửa làm khó CLB Hà Nội của Văn Quyết? - Ảnh 2.

Nhìn vào Tấn Trường và Tấn Tài - những cầu thủ từng được đánh giá là "hết thời", không ít người phải bật ra suy nghĩ rằng có lẽ bất kỳ cầu thủ nào đến với CLB Hà Nội cũng sẽ thành công. Là bởi được trở thành một mắt xích trong "cỗ máy" hoạt động trơn tru, hoàn hảo như thế, gánh nặng đặt lên vai Xuân Trường, Tấn Tài nhẹ đi rất nhiều, phù hợp với tuổi tác của họ.

Bản hợp đồng "mới mà cũ" Quốc Long cũng thế. Về với CLB Hà Nội, trung vệ đội trưởng của CLB Sài Gòn sẽ vấp phải sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt ở hàng thủ "toàn sao số" của đội bóng thủ đô. Nhưng nếu cạnh tranh thành công, Quốc Long sẽ cực kỳ dễ đá, bởi xung quanh anh toàn những tuyển thủ quốc gia, được vận hành trong một hệ thống mạnh và ổn định.

Ở chiều ngược lại, HAGL của Công Phượng đang cực kỳ thiếu sự ổn định. Mùa giải vừa qua, họ trụ hạng sớm ngay từ giai đoạn một, song tâm lý "buông lỏng" khiến đội bóng phố Núi phải nhận liền chuỗi 6 trận thua liên tiếp đầy tủi hổ. Càng thua, tâm lý của các cầu thủ HAGL càng kém, những quyết định của Ban huấn luyện cũng không còn sáng suốt nữa.

Chiêu mộ thành công Kiatisuk, bầu Đức đã làm được việc "đại sự" để cải tổ HAGL từ thượng tầng. Chiêu mộ thành công Hữu Tuấn, Văn Việt, Tiêu Exal, ông thành công trong việc "ném vào" đội bóng sự cạnh tranh quyết liệt, khiến các cầu thủ phải bừng tỉnh sau một mùa giải "ngủ gật".

Khác nhau như nước với lửa, HAGL của Công Phượng liệu có cửa làm khó CLB Hà Nội của Văn Quyết? - Ảnh 3.

CLB Gia Định vừa xin ở lại hạng Nhì, đồng nghĩa với việc CLB CAND - "HAGL B" mùa giải mới sẽ được thăng hạng Nhất. Các cầu thủ U21 của đội bóng phố Núi sẽ lại "làm nhiệm vụ", thay vì ở lại cạnh tranh với các đàn anh ở đội một HAGL. Gánh nặng sẽ đè lên vai những bản hợp đồng mới của phố Núi.

Và điều quan trọng nhất giờ đây ở HAGL là lực lượng ngoại binh. Memovic nhiều khả năng sẽ ở lại phố Núi. Như vậy, HLV Kiatisuk sẽ cần thêm 2 cầu thủ ngoại trấn giữ khu vực giữa sân, cũng như sắm vai trung phong hợp cùng Công Phượng, Văn Toàn trên hàng công.

Mùa giải năm ngoái, HAGL thua thảm, thua toàn diện CLB Hà Nội. Nhưng không phải bởi họ quá yếu, mà bởi tâm lý nhược tiểu của các cầu thủ HAGL. Với những sự bổ sung giá trị của mình, đội bóng của bầu Đức hẳn nhiên vẫn chưa thể ngấp nghé là ứng cử viên vô địch cùng CLB Hà Nội được, song "xuân thu nhị kỳ" hai lần gặp nhau trong một mùa giải, chưa chắc Văn Quyết, Quang Hải và các đồng đội đã "bắt nạt" nổi HAGL của Công Phượng đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại