Việt Nam có thể đối đầu tiền đạo “khủng”, từng ghi 5 bàn/trận trong màu áo U17 Hà Lan

Tiểu Mã |

Trong năm 2021, tuyển Việt Nam có thể sẽ phải đối đầu với một chân sút rất nguy hiểm mang hai dòng máu Hà Lan - Indonesia.

Chiều nay (8/12), hãng truyền thông CNN Indonesia có bài viết với tiêu đề "PSSI mở ra cơ hội nhập tịch cho Sandy Walsh". Theo thông tin từ bài viết này thì LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang hoàn tất thủ tục để nhập tịch cho tiền vệ phòng ngự Sandy Walsh – cầu thủ hiện chơi bóng tại Bỉ trong màu áo CLB KV Mechelen. PSSI rất hy vọng trường hợp của Sandy Walsh sẽ nhận được sự đồng thuận từ FIFA và cầu thủ này có thể khoác áo tuyển Indonesia thi đấu trong năm 2021.

Tuy nhiên, bài viết của CNN Indonesia còn đề cập tới một thông tin quan trọng và đáng chú ý hơn, đó là PSSI sẽ tổ chức một cuộc họp với đại diện của FIFA vào tháng 1/2021 để làm rõ về tình huống tương đối hi hữu liên quan tới một tiền đạo rất "đáng gờm" đó là Ezra Walian – chân sút mang hai dòng máu Indonesia – Hà Lan.

Tiền đạo Ezra Walian sinh năm 1997, có cha là người Indonesia, mẹ người Hà Lan. Anh từng có tới 4 năm tập luyện và thi đấu ở đội trẻ của Ajax – lò đào tạo lừng danh khắp châu Âu từ 2012-2016.

Ezra Walian từng thi đấu với hiệu suất rất cao trong màu áo các đội tuyển trẻ của Hà Lan. Anh chơi 10 trận trong màu áo U16 Hà Lan, ghi 6 bàn và 2 trận ở U17 Hà Lan, ghi 5 bàn.

Việt Nam có thể đối đầu tiền đạo “khủng”, từng ghi 5 bàn/trận trong màu áo U17 Hà Lan - Ảnh 1.

Ezra Walian có hơn 4 năm gắn bó ở đội trẻ của Ajax.

Vào ngày 19/10/2013, Ezra Walian đã có màn trình diễn vô cùng chói sáng khi ra mắt đội U17 Hà Lan, lập tức ghi tới 5 bàn trong trận đấu gặp U-17 San Marino tại vòng loại giải U17 châu Âu 2014 (ở trận này, U17 Hà Lan thắng chung cuộc 12-0).

Điều đáng nói là sau khi tỏa sáng trong màu áo các đội trẻ của Hà Lan, đến ngày 20/3/2017, Walian chính thức trở thành công dân Indonesia sau khi được PSSI hỗ trợ mọi thủ tục nhập tịch. Sau đó, anh lần đầu tiên được cựu HLV ĐTQG Indonesia Luis Milla triệu tập lên tuyển và thi đấu giao hữu với Myanmar vào ngày 21/3/2017.

Thế nhưng, sự cố không mong muốn bất ngờ xảy ra với Ezra Walian. Do gặp vướng mắc về thủ tục giấy tờ nên FIFA bất ngờ ra quyết định thu hồi hồ sơ của tiền đạo này. Chính việc gặp rắc rối về mặt pháp lý nên cho tới nay, Ezra Walian không thể đá thêm bất kỳ một trận nào nữa trong màu áo ĐTQG Indonesia.

Vì vậy, PSSI đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc thảo luận với FIFA để làm rõ chuyện gì đã xảy ra với Ezra Walian, từ đó đưa ra phương án để cầu thủ này có thể hợp pháp hóa những thủ tục pháp lý và có thể tiếp tục khoác áo ĐTQG Indonesia thi đấu ở các giải chính thức.

Việt Nam có thể đối đầu tiền đạo “khủng”, từng ghi 5 bàn/trận trong màu áo U17 Hà Lan - Ảnh 2.

PSSI sẽ họp với FIFA để làm rõ trường hợp của tiền đạo Ezra Walian.

Hiện tại, vẫn chưa rõ mục đích của PSSI có thành công hay không. Câu trả lời chỉ có sau cuộc họp vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, nếu PSSI thành công, chắc chắn Ezra Walian sẽ là quân bài cực kỳ quan trọng, mang tính chất chiến lược và dài hơi trong tay HLV người Hàn Quốc Shin Tae-young.

Nếu trong năm 2021, Ezra Walian khoác áo tuyển Indonesia thi đấu tại vòng loại World Cup và sau đó là AFF Cup, rất có thể cầu thủ này sẽ có dịp đối đầu với tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo và khi đó, Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ có lý do để phải cảnh giác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại