Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát

Mai Anh, Design: Trang Đinh |

"Vai trò nhà sản xuất mang lại cho tôi rất nhiều thứ, đó là sự tĩnh tâm, sự tỉ mỉ, không sống quá cảm xúc", Khả Như chia sẻ.

Hơn 10 năm vào nghề, Khả Như được công chúng yêu mến khi xuất hiện với hàng loạt vai trò, từ diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, đạo diễn, MC, biên kịch đến nhà sản xuất phim. 

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp Khả Như từ một diễn viên trẻ ít tên tuổi, nhận phải nhiều lời từ chối từ các đạo diễn đến một trong những “mỹ nhân làng hài” đắt show nhất nhì làng giải trí phía Nam. Điều này khiến cô không ít lần bị đồng nghiệp thân thiết “tố" giàu có, sở hữu số tài sản khủng ở tuổi ngoài 30. 

Trong cuộc trò chuyện nhân dịp đầu xuân năm mới, Khả Như vui vẻ tiết lộ về cuộc sống độc thân vui vẻ hiện tại cũng như giải thích tin đồn bản thân giàu có, quyền lực.

Tôi là “đại gia” của bản thân mình

- Cơ duyên nào đưa Khả Như đến với Thanh - vai diễn hài hước, “quân sư tình yêu" cho Ngô Kiến Huy trong bộ phim “Em là của em” vừa ra mắt?

Vai Thanh đến với tôi một cách rất tình cờ. Thực sự ở bên ngoài tôi cũng giống như nhân vật Thanh vậy, cũng là một cái “thùng rác” cho mọi người tâm sự mọi thứ. Bên ngoài mình “lầy" như thế nào thì trên phim mình tươi như vậy. 

Nhân vật này cũng giống tôi là không may mắn trong tình yêu nhưng lại là chỗ dựa vững chắc cho nhiều người. Ai thất tình cũng tìm đến tôi, ai đang yêu cũng tìm đến tôi, họ có niềm tin và họ tin là những người có tuổi sẽ có kinh nghiệm trong tình yêu. 

- Hơn 10 năm gia nhập showbiz, hình như cả sân khấu, điện ảnh hay gameshow đều không làm khó được Khả Như? 

Điều tôi tự hào và tự thấy vui với bản thân là hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, lĩnh vực nào tôi cũng được tham gia. Đó là ước nguyện mà tôi đã thực hiện được, bởi tôi tin mình cứ cố gắng thì sẽ thu được thành quả xứng đáng. 

Cho đến thời điểm này, tôi luôn muốn truyền một năng lượng tích cực cho những người trẻ và cả các bạn mới vào nghề, đó là cứ cố gắng hết lòng với những việc mình làm và dành thời gian dành trau chuốt nó thì mình chắc chắn sẽ làm được. 

Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát - Ảnh 1.

- Khả Như từng chia sẻ, thời điểm mới vào nghề, chị nhiều lần bị đạo diễn từ chối hoặc nhận cả vai quần chúng không có thoại. So với thời gian đó, sự thay đổi rõ rệt nhất của Khả Như hiện tại là gì? 

Trước đây khi bị từ chối những vai diễn, tôi chưa bao giờ thấy buồn. Tôi lúc nào cũng tự nói với bản thân là ngày mai rồi sẽ khác, sẽ đến lúc những người đó cảm thấy tiếc vì đã bỏ qua mình. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng làm tốt hơn ở ngày mới. 

Ở thời điểm hiện tại, tôi phải cảm ơn những ngày cũ vì khi ai đó chê, tôi sẽ về tự coi lại xem mình chưa ổn ở đâu và quyết tâm khắc phục, tìm tòi, học hỏi thêm những người khác để hoàn thiện bản thân hơn. Bây giờ nếu được quay lại để nói với mình ngày xưa, tôi sẽ nói rằng: “Làm tốt lắm!".

Bây giờ tôi đã khác xưa rất nhiều về vị trí, cát-xê, sự công nhận. Đó là điều tôi cảm thấy rất hài lòng vì khi đã dành hết tâm huyết cho nó, tôi thấy mình được đền đáp xứng đáng. Tất nhiên thành quả của tôi bây giờ đối với nhiều người vẫn chưa là gì nhưng đối với tôi nó là niềm an ủi cho sự cố gắng ở cả thanh xuân của mình.

- Chị chọn lọc công việc thế nào khi đảm nhận nhiều quá nhiều vai trò như vậy?

Tôi chọn lọc công việc với tiêu chí là chọn cái mình thích, cái mình nghĩ mình làm tốt nhất. Khi mình làm cái mình thích thì dù có sai hay khó, mình cũng có động lực để làm. Khi đảm nhận nhiều vai trò từ MC, biên đạo đến đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất… nếu có khó khăn tôi chỉ ngồi mệt một chút thôi chứ không bỏ cuộc.

Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát - Ảnh 2.

- Về công việc kinh doanh thì sao? Vai trò giám đốc của công ty đầu tư phim đem lại cho Khả Như những gì mới mẻ?

Vai trò nhà sản xuất mang lại cho tôi rất nhiều thứ, đó là sự tĩnh tâm, sự tỉ mỉ, không sống quá cảm xúc vì khi làm kinh doanh mình không được quá cảm xúc, thích thì làm, không thích thì thôi. 

Tất nhiên vai trò này khác hoàn toàn với diễn viên, bản thân tôi cũng phải trung hòa những tính cách đối lập trong con người mình để có thể làm thật tốt vai trò nhiều vai trò. Làm kinh doanh quan trọng nhất là cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát, hiểu rõ vấn đề.

- Cũng nhờ công việc này mà nhiều đồng nghiệp trong giới tiết lộ, Khả Như hiện tại sở hữu cuộc sống khá dư dả? 

Công việc kinh doanh cho tôi cơ hội gặp rất nhiều đối tác và nhà sản xuất lớn nên hay bị đồn là sống dư dả, “tai to mặt lớn", có tiền có quyền. Nhưng thực ra các bạn đồng nghiệp chọc thôi chứ đối với tôi, cuộc sống hiện giờ chỉ tạm ổn, tôi tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại. 

Hiện tại tôi có thể gọi là giàu so với những ngày đầu tiên lập nghiệp vì bản thân mình cảm thấy kiếm được nhiều tiền so với những mục tiêu, ước mơ ngày xưa. Tôi cảm thấy hiện tại mình là đại gia của bản thân mình rồi. 

Còn so với nhiều người mình còn non trẻ, mới mẻ lắm nên bạn bè đồng nghiệp có chọc đi nữa tôi cũng chỉ cười thôi vì tôi tin bạn bè và khán giả thực sự hiểu tôi là người như thế nào.

Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát - Ảnh 3.

- Khả Như quản lý tài chính như thế nào để đảm bảo cuộc sống hiện tại?

Tôi là người có tổng hợp những yếu tố hay của cả ba miền vì ba tôi là người miền Bắc, mẹ là người miền Trung, tôi là người miền Tây. 

Tôi có sự hào sảng của người miền Tây, tôi nghĩ khi làm cực thì mình phải ăn uống cho ngon nên rất hào sảng trong chuyện ăn uống. Tuy nhiên, tôi có một sự chịu thương chịu khó của người miền Trung. Đồng thời, tôi cũng có sự lo xa, thận trọng, tích cóp, suy tính rõ ràng của người Bắc. 

Khi mua một món đồ, tôi phải trả lời được ba câu hỏi, đó là mình có thực sự thích hay không, mua có đáng hay không và mua nó để làm gì? Khi trả lời được tất cả câu hỏi đó thì tôi mới quyết định có mua hay không. Tôi thấy cách tiêu xài của mình rất phù hợp với cuộc sống của mình bây giờ. 

- Khả Như có phải một “tín đồ hàng hiệu" không? Quan điểm của chị về việc dùng hàng hiệu? 

Tôi không phải một tín đồ hàng hiệu, tôi có thích hàng hiệu và sẽ chọn mua những món đồ tôi cực kỳ thích và phù hợp với túi tiền của mình. 

Lâu lâu tôi cũng sắm những món đồ rất đơn giản, không phải đồ hiệu vì tôi thấy mẫu mã mới là điều quan trọng. Đồ hiệu chỉ có giá trị với người sở hữu nó thôi còn với người không thích thì họ coi đồ hiệu cũng bình thường. 

Do đó khi mua một món đồ hiệu thì hãy chọn cái mình thực sự thích chứ không phải mua một món đồ ai cũng có mà mình không thích lắm, mua chỉ để cho người ta thấy.  

- Thành tựu Khả Như hài lòng nhất trong năm vừa qua là gì?

Năm nay mà nói về thành tựu thì tôi thấy hơi bất công với nhiều người nhưng bản thân tôi luôn là người thức thời, tức là trong những cái không may mắn, tôi luôn tìm được cái may mắn và hài lòng của bản thân mình.

Trong năm nay tôi cảm thấy mình có khá nhiều điều may mắn, tôi có vai diễn điện ảnh chính đầu tiên trong phim "Nắng", những bộ phim Web-drama thành công, cuối năm thì có vai diễn trong "Em là của em" được rất nhiều người yêu mến.

Điều quan trọng là tôi đã thành lập được công ty riêng của mình và cả hai công ty của tôi hiện giờ đều đang hoạt động rất tốt. 

Tôi không thích rong ruổi ngoài đường, đi làm xong là về nhà

- Cách Khả Như cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc?

Thực sự tôi không giỏi cân bằng thời gian cho gia đình và công việc nên đó là lý do suốt 4, 5 năm nay cứ đi làm xong là tôi về nhà. 

Tôi đi làm rất nhiều, một ngày tôi có thể đi làm 15-16 tiếng, đôi khi đi làm 24 tiếng luôn nên có rất ít thời gian dành cho gia đình, bạn bè, gần như là không có.

Hiện tại bạn thân, trợ lý hay mọi người muốn tìm tôi thì cứ đến nhà gặp chứ tôi không thích rong ruổi ngoài đường. 

Ở nhà là cách tôi dành thời gian cho mẹ, cho gia đình thì tôi thấy mình bận rộn như vậy mà còn đi chơi nữa thì tội nghiệp gia đình quá. Tôi giữ thói quen đó đến bây giờ, gần như cứ đi làm xong là về nhà.

Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát - Ảnh 4.

- Dịp Tết Khả Như thường dành thời gian gặp gỡ, phục vụ khán giả hay về sum họp bên gia đình?

Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ năm nay mình sẽ không diễn Tết vì tôi thấy thèm một cái Tết được đi chơi xuân đầu năm giống như mọi người. Tuy nhiên đến giây phút cuối cùng tôi lại quyết định chọn diễn Tết vì nó như thói quen của mình rồi, khán giả được gặp mình những ngày Tết cũng giống như niềm vui của họ, bây giờ tôi đang được khán giả yêu thương mà từ chối điều đó thì không nên. Vì thế năm nay tôi lại quyết định diễn Tết từ mùng 1 đến mùng 10.

- Những hoạt động Khả Như thường làm mỗi mùa Tết đoàn viên?

Vì lịch diễn Tết rất dày nên gần như tôi gắn với sân khấu. Sáng thức dậy ăn uống rồi đi diễn sân khấu. Tôi diễn từ 2h nên ít có thời gian đi đâu lắm. Ngày nào nghỉ tôi hẹn bạn bè ra cafe một tí rồi về, hoặc qua nhà ai đó chơi. 

Thường tôi chỉ chọn ngày nghỉ để đi chơi, ngày nào có lịch diễn sẽ không đi, lịch hoạt động Tết rất “boring” (nhàm chán - pv). Tôi thường đi chơi sau Tết nhiều hơn.

Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát - Ảnh 5.

Phụ nữ quá cá tính, mạnh mẽ, độc lập thì khó có được hạnh phúc 

- Ở tuổi 34, ba mẹ có bao giờ giục Khả Như chuyện lập gia đình?

Gia đình tôi ở thời điểm này không còn giục chuyện cưới xin nữa mà cảm thấy bất khả, cam lòng với chuyện tôi không chịu lấy chồng rồi (cười).

Thực sự tôi hiểu tâm lý của ba mẹ là rất mong con cái có thể yên bề gia thất, nhưng tôi chọn thành công để nói chuyện với gia đình, tôi chọn kiếm được tiền để mang lại sự đủ đầy cho cha mẹ để giải thích cho việc mình không muốn lấy chồng. 

Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu. Tôi không tưởng tượng được khi mình gắn kết với ai đó mình sẽ như thế nào. Nếu một ngày nào đó tôi hình dung ra thì chắc lúc đó tôi mới quyết định yêu và kết hôn.

Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát - Ảnh 6.

- Mẫu hình đàn ông như thế nào sẽ khiến Khả Như quyết định ở bên cả đời?

Ở bên cạnh thôi chứ tôi không nghĩ lâu dài vì tôi không tin vào một tình yêu dài lâu, mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều người yêu nhau lâu dài. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những cặp đôi đó nhưng bản thân tôi là một người rất trái tính trái nết, lúc nắng lúc mưa nên người ở bên cạnh tôi phải là một người thương tôi bằng cả sự cảm thông, thấu hiểu. 

Người đó phải cảm hóa, thuần phục được tôi và khiến tôi ngưỡng mộ, thương người đó như vậy. Chắc phải vậy tôi mới yêu được chứ phụ nữ quá cá tính, quá mạnh mẽ, độc lập thì khó có được hạnh phúc lắm.

- Quan điểm của Khả Như về chuyện hôn nhân với một người làm nghệ thuật?

Đặc thù của công việc nghệ thuật là đi sớm về khuya, tiếp xúc với rất nhiều người nên tôi rất hạn chế có tình cảm với người trong nghề. 

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã quá mệt rồi thì mình nên chọn một người bình thường với công việc khác để họ trung hòa lại cuộc sống mơ mộng, lãng mạn, giảm bớt các mối quan hệ của nghệ sĩ. Tôi nghĩ cuộc sống như vậy sẽ bình yên hơn. 

Khả Như: Vai trò nhà sản xuất cần cái đầu lạnh, tầm nhìn và sự quan sát - Ảnh 7.

- Năm 2021, Khả Như đã có ấp ủ, kế hoạch gì mới trong công việc và cuộc sống?

Tôi chọn năm 2020 để xây dựng nền móng công ty thì năm 2021 sẽ là sự phát triển. Tôi tin năm 2021 mình sẽ làm được nhiều hơn nữa. Tôi không bao giờ nói trước những kế hoạch của mình cho đến khi nó thành công. 

Tôi hy vọng mình sẽ cố gắng hết sức, điều quan trọng nhất là tự chinh phục, chiến thắng được bản thân mình, đó là làm được cái mình muốn và làm người ta thích cái mình muốn. Theo tôi đó là sự thành công đích thực.

Cảm ơn Khả Như về những chia sẻ. Chúc chị có một mùa Tết bình an và đạt được nhiều thành công trong năm mới!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại