khả năng tài chính

3 loại 'bệnh vặt' mà gia đình nghèo hay mắc phải, nếu cha mẹ không chịu sửa đổi thì con cái sau này khó có thể đổi đời

3 loại 'bệnh vặt' mà gia đình nghèo hay mắc phải, nếu cha mẹ không chịu sửa đổi thì con cái sau này khó có thể đổi đời

Đời sống 2022-11-04T12:00:00

Nếu không nhanh chóng thay đổi, đáng buồn, tương lai của con bạn sẽ rất u ám.

Đàn ông lên tiếng: Đạp xe khó lắm, phải đâu chuyện đùa, mong chị em phụ nữ hãy hiểu cho!

Đàn ông lên tiếng: Đạp xe khó lắm, phải đâu chuyện đùa, mong chị em phụ nữ hãy hiểu cho!

Đời sống 2022-06-28T17:00:00

Một góc nhìn khác của chính người "đồng cảnh ngộ" về vấn đề tại sao đã "mua xe đạp, sắm đồ chơi" rồi mà mãi chưa đi được phát nào ra hồn.

Tiêu 50 triệu/ năm để uống cà phê, tôi vẫn thấy đáng: "Tỉnh táo làm việc còn kiếm được gấp 10, 20 lần"

Tiêu 50 triệu/ năm để uống cà phê, tôi vẫn thấy đáng: "Tỉnh táo làm việc còn kiếm được gấp 10, 20 lần"

Kinh doanh 2022-05-12T14:00:00

Một quan điểm mới mẻ trong chuyện tiêu tiền cho uống cà phê ngoài quán.

Thế hệ Y tại Mỹ trước cảnh ‘chưa giàu đã già’: 40 tuổi vẫn ôm nợ sinh viên, sống với bố mẹ vì không có tiền mua nhà

Thế hệ Y tại Mỹ trước cảnh ‘chưa giàu đã già’: 40 tuổi vẫn ôm nợ sinh viên, sống với bố mẹ vì không có tiền mua nhà

Quốc tế 2021-06-06T19:11:00

Khả năng tài chính của thế hệ Y ở độ tuổi 40 ở Mỹ kém hơn về mọi mặt so với các thế hệ trước. Ít người thuộc thế hệ này sở hữu nhà hơn thế hệ cha mẹ của họ khi ở cùng độ tuổi. Hơn nữa, họ còn "ôm" khoản nợ nhiều hơn, đặc biệt là nợ sinh viên. Nói một cách đơn giản, họ đang rơi vào tình trạng "chưa giàu đã già".

Động thái khác lạ của giới đầu tư địa ốc sau cơn sốt đất

Động thái khác lạ của giới đầu tư địa ốc sau cơn sốt đất

Kinh doanh 2021-05-19T07:05:00

Bên cạnh các nhà đầu tư (NĐT) tìm cách thoát hàng, thu lại dòng tiền sau cơn sốt đất thì khá nhiều NĐT vẫn bình tĩnh để chờ đợi cơ hội tiếp theo của thị trường.

Đừng gieo vào đầu con tâm lý ''Nhà mình nghèo lắm'', bố mẹ sẽ không biết được con bị tác động tiêu cực như thế nào trong tương lai đâu!

Đừng gieo vào đầu con tâm lý ''Nhà mình nghèo lắm'', bố mẹ sẽ không biết được con bị tác động tiêu cực như thế nào trong tương lai đâu!

Đời sống 2021-05-15T11:31:00

Trên thực tế, trái tim của một đứa trẻ phong phú hay cằn cỗi ít liên quan đến khả năng tài chính của bố mẹ, và nó chủ yếu phụ thuộc vào tâm lý của bố mẹ.

Nhà 4 người lớn, 2 con nhỏ, chi tiêu hết 15 triệu/tháng, vợ vẫn bị chồng chê "phá của, hoang phí"

Nhà 4 người lớn, 2 con nhỏ, chi tiêu hết 15 triệu/tháng, vợ vẫn bị chồng chê "phá của, hoang phí"
Nhịp sống mới 2021-05-12T07:32:00

Bị chồng chê trách là không biết co kéo, cân đối chi tiêu, vợ bức xúc lên mạng giãi bày, ngay lập tức được 500 chị em "mách nước" phương án giải quyết.

Bẫy tài chính "chí mạng" người trẻ vô tình hoặc tự nguyện rơi vào: Mua xe xịn, chăm đi chơi, không để ra được đồng nào

Bẫy tài chính "chí mạng" người trẻ vô tình hoặc tự nguyện rơi vào: Mua xe xịn, chăm đi chơi, không để ra được đồng nào

Đời sống 2021-05-02T18:02:00

Các cuộc hẹn ăn uống, đi du lịch tất nhiên là dịp tốt để bạn xả stress và kết nối nhiều hơn nhưng nếu không cân đối, bạn sẽ rơi vào cảnh vừa nhận lương đã hết tiền.

Sau sốt đất, động thái vào thị trường của nhà đầu tư sẽ thế nào?

Sau sốt đất, động thái vào thị trường của nhà đầu tư sẽ thế nào?

Kinh doanh 2021-04-30T17:01:00

Theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, hiện không dễ để tìm người mua lại bất động sản (BĐS) khi mà ai cũng hiểu rằng các đợt “sốt” đất đã dần lắng xuống.

3 chiếc iPhone đáng mua nhất lúc này, sau vài năm không sợ lạc hậu

3 chiếc iPhone đáng mua nhất lúc này, sau vài năm không sợ lạc hậu

Tri thức mới 2021-04-26T18:36:00

iPhone luôn là dòng smartphone giữ giá tốt và những chiếc iPhone dưới đây sẽ là sự đầu tư xứng đáng của những người tiêu dùng thông thái.

Một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ 'sập', CEO bỏ chạy, nhà đầu tư 'mất trắng' 2 tỷ USD

Một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ 'sập', CEO bỏ chạy, nhà đầu tư 'mất trắng' 2 tỷ USD

Quốc tế 2021-04-23T15:46:00

Theo tờ Habertuk, nhà đầu tư có thể đã mất 2 tỷ USD và luật sư của các nạn nhân cho biết số tiền này được khoảng 390.000 người dùng đầu tư. Số tiền này hiện "không thể thu hồi".

Chả hiểu nhiều tiền để làm gì: Chuyện về những người mắc bệnh... quá giàu và ngành nghề kỳ lạ tồn tại chỉ để 'chữa' căn bệnh này

Chả hiểu nhiều tiền để làm gì: Chuyện về những người mắc bệnh... quá giàu và ngành nghề kỳ lạ tồn tại chỉ để 'chữa' căn bệnh này

Đời sống 2021-02-26T21:22:00

Tiền không thể giải quyết được mọi thứ. Những người giàu thực chất còn phải đối mặt với nhiều vấn đề của riêng họ nữa.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại