Kết quả khám nghiệm tử thi bất ngờ vụ người đàn ông tử vong trên võng, miệng có vết máu

NGHI XUÂN |

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Kiển tử vong do chấn thương sọ não. Ngoài ra, ông Kiển cũng có bệnh lý là xuất huyết viêm tỵ và xuất huyết dạ dày.

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/3, người dân xung quanh phát hiện ông Lê Văn Kiển (SN 1964, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) tử vong tại nhà riêng.

Kết quả khám nghiệm tử thi bất ngờ vụ người đàn ông tử vong trên võng, miệng có vết máu - Ảnh 1.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, ông Kiển nằm chết trên võng, trong nhà có 1 chiếc ghế inox bị móp méo, 1 điện thoại di động bị đập vỡ, bàn nhậu vẫn còn nguyên. Tiến hành kiểm tra nhà, tài sản không có dấu hiệu bị mất cắp.

Theo hàng xóm ông Kiển, chiều ngày 24/3, ông Kiển có tổ chức nhậu tại nhà riêng và có rượt đánh bạn nhậu.

Sau đó, ông Kiển vào nhà nằm nghỉ trên võng, đến sáng ngày 26/3, người dân phát hiện ông Kiển đã chết nên báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Kiển tử vong do chấn thương sọ não.

Được biết ông Kiển là nhân viên điện lực ở tỉnh Long An, sống một mình tại ngôi nhà ở xã Tân Lý Tây, vợ và con sinh sống ở tỉnh Long An. Ổng Kiển thường xuyên tổ chức nhậu tại nhà riêng.

Theo nguồn tin, cơ quan công an đã tiến hành mời một người bạn nhậu của ông Kiển lên làm việc vì tình nghi liên quan đến cái chết của ông Kiển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại