Kéo con nợ ra trước tiệm internet đánh đập, cướp tài sản

Minh Toàn |

Phát hiện con nợ trong tiệm internet, Long cùng đồng bọn dừng xe vào bên trong kéo ra trước đánh đập rồi lục lấy ví bỏ trốn.

Ngày 23/11, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Ngọc Long (32 tuổi, ngụ Q.9) về hành để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Đặng Vũ Bình (22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Thái (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) cho tại ngoại để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, anh Nguyễn Thanh Bình (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) mượn của Long 5 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả. Nhiều lần Long điện thoại, tìm gặp để đòi nợ không được.

Lúc 15h ngày 16/11, Long rủ thêm Vũ Bình và Thái đi tìm anh Bình để đòi nợ. Khi đi đến tiệm internet 105 thuộc P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức nhóm này phát hiện con nợ đang ngồi trong tiệm nên dừng xe, bước vào quán khống chế, kéo ra phía trước tiệm rồi đánh đập tàn nhẫn khiến nạn nhân gục tại chỗ. 

Kéo con nợ ra trước tiệm internet đánh đập, cướp tài sản - Ảnh 1.

Lê Ngọc Long

Sau khi đánh nam thanh niên, Long lục lọi trong người lấy đi 1 cái ví rồi nhanh chóng lên xe cùng đồng bọn của mình bỏ trốn. Người dân phát hiện anh Bình đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và thông báo lực lượng chức năng địa phương.

Lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét các đối tượng thông qua camera của tiệm internet.

Mới đây, Công an đã bắt toàn bộ nhóm đối tượng trên. Tại Công an, nhóm bọn chúng khai nhận hành vi của mình. Được biết, Long từng có 1 tiền án về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Vũ Bình được xác định dương tính với ma túy. Do chỉ có mình Long thực hiện vụ cướp chiếc ví của anh Bình nên Vũ Bình và Thái được cho tại ngoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại