Kém cả Lào, Campuchia ở giải châu Á, HLV Trung Quốc nói lời cay đắng về bóng đá xứ tỷ dân

A Kha |

Sau 25 năm, lần đầu tiên U19 Trung Quốc không thể vượt qua được vòng loại giải vô địch U19 châu Á.

Với thất bại 1-4 trước U19 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng, U19 Trung Quốc kết thúc vòng loại U19 châu Á 2020 với ngôi nhì bảng I, có trong tay 6 điểm, hiệu số +1. Cộng với những kết quả của các bảng đấu khác diễn ra sau đó, U19 Trung Quốc đã không thể nằm trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó không giành được vé tham dự VCK châu Á.

Thậm chí, đội bóng này còn xếp dưới cả Lào (7 điểm) và Campuchia (6 điểm, hiệu số +3) ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Cheng Yaodong của U19 Trung Quốc thừa nhận toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng năng lực chỉ có hạn.

"Ban huấn luyện đã cố gắng làm hết sức mình. Chúng ta vẫn còn một khoảng cách với Hàn Quốc và thật khó để đánh bại được họ. Đào tạo trẻ của Hàn Quốc rất tốt so với châu Á và cả thế giới. Thành tích của họ ở các giải đấu trẻ thế giới chính là minh chứng cho việc này", HLV Cheng Yaodong gợi nhắc về việc U20 Hàn Quốc vừa mới giành ngôi á quân U20 World Cup hồi giữa năm nay.

Kém cả Lào, Campuchia ở giải châu Á, HLV Trung Quốc nói lời cay đắng về bóng đá xứ tỷ dân - Ảnh 1.

HLV Cheng Yaodong thừa nhận sự hạn chế trong năng lực của cầu thủ trẻ Trung Quốc.

Cùng với đó, vị HLV này cũng thừa nhận năng lực của bóng đá Trung Quốc hiện tại rất khó để có được những thành tích tốt. Ông nói:

"Bóng đá Trung Quốc giờ đây không tạo ra được ưu thế gì cho mình ở châu Á cả. Thật khó để dựa vào thực lực các cầu thủ hiện tại để Trung Quốc cạnh tranh với các đội bóng châu Á khác.

Nhưng biết làm sao bây giờ. Chúng ta đành phải cố gắng làm việc chăm chỉ để cải thiện mọi thứ thôi. Dù có thế nào, Trung Quốc cũng phải nỗ lực để bắt kịp được với nhóm trên", HLV Cheng Yaodong chia sẻ.

Lần gần nhất bóng đá Trung Quốc không vượt qua được vòng loại giải U19 châu Á đã diễn ra từ năm 1994. Tuy nhiên với thành tích không tốt của nhiều cấp độ đội tuyển trong thời gian qua, chắc chắn người hâm mộ Trung Quốc sẽ còn có nhiều lý do để tiếp tục than phiền về nền bóng đá của quốc gia tỷ dân này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại