Kẻ vui, người buồn, nhưng HLV Park Hang-seo mới là người phấn khởi nhất

Hà Phương |

Tiếp đà vòng đấu thứ 4, vòng đấu thứ 5 V-League 2019 tiếp tục chứng kiến việc các tuyển thủ U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo được các CLB chủ quản trọng dụng.

Thống kê cho thấy ở vòng đấu thứ 5 diễn ra vào cuối tuần qua, đã có tới 15 tuyển thủ U23 được các HLV tin tưởng tung vào sân (nhiều hơn vòng đấu trước 1 người).

Trong đó có 12 cầu thủ được đá chính gồm: Văn Toản (Hải Phòng); Việt Hưng (HAGL); Đức Chinh, Văn Biểu, Thanh Thịnh, Tiến Dụng (SHB.Đà Nẵng); Quang Hải, Văn Hậu (Hà Nội); Hoàng Đức, Đức Chiến (Viettel), Tấn Tài (Bình Dương), Tấn Sinh (Quảng Nam). 3 cầu thủ vào sân thay người gồm: Thanh Sơn (HAGL); Đình Trọng (Hà Nội); Việt Anh (SHB.Đà Nẵng).

Thành công nhất phải kể đến các cầu thủ của HAGL và Viettel - những người được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này, qua đó cùng CLB của mình thoát khỏi nhóm cuối bảng. Trong số đó, Việt Hưng là cầu thủ để lại dấu ấn đậm nét nhất với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng phố Núi trong cuộc tiếp đón đội bóng đất Mỏ.

Kẻ vui, người buồn, nhưng HLV Park Hang-seo mới là người phấn khởi nhất - Ảnh 1.

HLV Park Hang-son hẳn hài lòng khi các học trò của mình được ra sân.

Tuy nhiên niềm vui của cầu thủ được coi là "gà son" của HLV Park Hang Seo tại vòng loại U23 châu Á 2020 không được trọn vẹn khi sau đó anh phải rời sân ở phút thứ 39 sau một pha va chạm mạnh với một cầu thủ của Than Quảng Ninh.

Đội bóng sử dụng nhiều tuyển thủ U23 nhất ở vòng đấu này là SHB.Đà Nẵng với 5 cầu thủ (4 cầu thủ đá chính, 1 vào sân thay người). Phải thi đấu ở chảo lửa Lạch Tray nhưng các cầu thủ này đã chơi đầy cố gắng và giúp đội bóng sông Hàn giành được 1 điểm. Tuy nhiên lẽ ra họ đã có thể rời sân với trọn vẹn 3 điểm nếu như tuyển thủ U23 Bùi Tiến Dụng không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 78.

Đây cũng là một vòng đấu thiếu may mắn với các tuyển thủ U23 thuộc biên chế CLB Hà Nội. Trong đó, người tiếc nuối lớn nhất là tiền vệ Quang Hải. Trong hiệp 1, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đi bóng solo qua một loạt cầu thủ Khánh Hòa rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của anh, khiến đội bóng Thủ đô chỉ có thể rời sân với 1 điểm.

Kẻ vui, người buồn, nhưng HLV Park Hang-seo mới là người phấn khởi nhất - Ảnh 2.

Quang Hải và các đồng đội không thể có được niềm vui như ở vòng đấu trước.

Tuyển thủ U23 buồn nhất ở vòng này có lẽ là Hồ Tấn Tài. Đội bóng đất Thủ của Tấn Tài đã không thể giành được dù chỉ là 1 điểm trước CLB TP.HCM cho dù được chơi trên sân Gò Đậu. Ngoài ra, còn phải kể đến 4 tuyển thủ U23 không được ra sân một phút nào ở vòng đấu này là: Thái Quý, Tiến Dũng, Thành Chung (Hà Nội) và Đinh Thanh Bình (Viettel).

10

Có tới 10 cầu thủ U23 được đá trọn vẹn 90 phút ở vòng đấu này. Đó là: Văn Toản, Đức Chinh, Văn Biểu, Thanh Thịnh, Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tấn Tài, Tấn Sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại