Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây

Độc Lập |

UBND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) sẽ thu phí du khách đến tham quan tại khu vực làng hoa kể từ ngày mai, 17-1.

Theo UBND TP Sa Đéc, việc thu phí nhằm tạo nguồn thu đầu tư, bảo dưỡng các công trình hạ tầng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách đến tham quan làng hoa Sa Đéc.

Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây - Ảnh 1.
Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây - Ảnh 2.
Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây - Ảnh 3.
Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây - Ảnh 4.

Theo đó, thời gian bán vé từ 8-17 giờ trên đoạn đường Sa Nhiên - Cai Dao. Đối tượng thu vé là khách đến tham quan làng hoa Sa Đéc theo đoàn, bao gồm cả khách là người Việt Nam và người nước ngoài. Mức thu vé tham quan làng hoa Sa Đéc là 20.000 đồng/người.

Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây - Ảnh 5.
Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây - Ảnh 6.
Kể từ 17-1, du khách sẽ đo chiều cao để vào làng hoa lớn nhất miền Tây - Ảnh 7.

Cũng theo UBND TP Sa Đéc, sẽ không thu vé trẻ em dưới 16 tuổi có chiều cao từ 1,4 m trở xuống, người khuyết tật, các cơ quan thông tấn báo chí đến tác nghiệp; hành khách tham gia giao thông ngoài mục đích tham quan, du lịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại