Kẻ tấn công 10 người dân phải điều trị phơi nhiễm HIV khai gây ra 6 vụ tương tự

Bảo Minh |

Kẻ tấn công 10 người dân phải điều trị phơi nhiễm HIV có dấu hiệu bệnh tâm thần nên cơ quan chức năng cho phép gia đình bảo lãnh quản thúc tại gia dưới sự giám sát của chính quyền.

Ngày 8/4, Công an quận 5 (TP HCM) đã mời đối tượng tấn công khiến 10 người dân phải điều trị phơi nhiễm HIV lên lấy lời khai, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng phòng tham mưu Công an TP HCM) cho biết, Công an quận 5 đã tạm giữ đối tượng tên Châu Kiều Bình H. (30 tuổi, thường trú phường 12, quận 6).

Theo kết quả xác minh ban đầu, nghi can thực hiện hành vi phạm tội có dấu hiệu tâm thần nên tạm thời cơ quan chức năng cho phép gia đình bảo lãnh quản thúc tại gia dưới sự giám sát của chính quyền.

Bước tiếp theo, cơ quan chức năng quận 5 tiến hành các thủ tục để xét nghiệm tình trạng tâm thần của đối tượng này cũng như mức thương tật của các nạn nhân để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Kẻ tấn công 10 người dân phải điều trị phơi nhiễm HIV khai gây ra 6 vụ tương tự - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP HCM) nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị người lạ dùng vật nhọn tấn công. (Ảnh: PN)

Qua lời khai ban đầu, đối tượng H. thừa nhận hành vi, cho biết đã gây ra 6 vụ tương tự. Hiện công an đang phối hợp Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM xác minh thêm nạn nhân.

Trước đó một ngày, lãnh đạo bệnh viện Nhiệt Đới đã gửi công văn cho Công an và Sở Y tế TP HCM, Công an quận 5 về việc tiếp nhận điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho 10 người dân do kẻ lạ mặt dùng vật nhọn tấn công.

Cụ thể, từ 23/3 đến tháng 4, bệnh viện tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân bị một người đàn ông dùng vật nhọn tấn công, đặc biệt ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ (phường 1, quận 5). Trong đó, riêng ngày 30/3, 5 người dân đến bệnh viện này. Các bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV, được theo dõi kiểm tra tái khám thường xuyên.

Quay trở lại khu vực xảy ra sự việc, phóng viên ghi nhận nơi đây thường xuyên có các bạn sinh viên và người dân qua lại. "Mình có đọc báo trên báo và có nghe về vụ việc nhiều người bị dùng kim tiêm hay vật nhọn tấn công ngay trên con đường thường đi học mỗi ngày.

Điều này khiến cho mình và các bạn trong lớp cảm thấy rất bất an, nhất là những ngày đi học về chiều tối", bạn Nguyễn Hoàng An (sinh viên trường đại học Khoa học Tự nhiên) chia sẻ.

Bên cạnh đó, chú Lê Minh Vương (tài xế chạy Grab) cho biết bản thân thường xuyên đậu xe ở khu vực nói trên để đón khách: "Tôi cảm thấy rất sợ, nhiều khi người đó nhiễm HIV mà mình không chạy chữa kịp thì thật nguy hiểm. Mong cơ quan chức năng có biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn cho người dân".

Trong lúc phỏng vấn tại khu vực này, phóng viên ghi nhận có 2 đối tượng xuất hiện đi dọc các trạm chờ xe buýt để xin tiền các bạn sinh viên.

Theo các chuyên gia, virus HIV có thời gian ủ bệnh từ 6 tuần đến 3 tháng. Từ trước đến nay, các ca phơi nhiễm HIV đến bệnh viện kịp thời được điều trị theo đúng phác đồ đều không bị nhiễm HIV. Khi bị vết thương hở nghi bị nhiễm virus HIV người dân không nên hoảng hốt mà cần đến ngay bệnh viện.

Khi bị phơi nhiễm HIV không nên nặn bóp vết thương, gây dập mô khiến cho virus HIV tấn công. Bệnh nhân chỉ cần đẻ máu chảy tự nhiên và để vết thương dưới vòi nước sạch, nên dùng thuốc sát trùng và đến ngay bệnh viện sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại