Kẻ nghi có học vị tiến sĩ che mặt rời tòa sau bản án 6 năm tù vì hiếp dâm bé gái

Văn Minh |

Toàn đưa bé gái đi tham quan một số nơi, sau đó dẫn nạn nhân vào nhà nghỉ thuê phòng và giở trò đồi bại.

Chiều 25/2, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Toàn (43 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 6 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Toàn bị cáo buộc đã hiếp dâm bé gái sinh năm 2005 tại nhà nghỉ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vào cuối tháng 6/2019. Toàn đưa bé gái này đến tham quan một số địa điểm tại Cần Thơ, sau đó đến nhà nghỉ thuê phòng.

Kẻ nghi có học vị tiến sĩ che mặt rời tòa sau bản án 6 năm tù vì hiếp dâm bé gái - Ảnh 1.

Toàn (che mặt) được dẫn giải ra ôtô, đưa về trại tạm giam.

Hôm xảy ra sự việc, nạn nhân tố cáo đến cảnh sát bị Toàn cưỡng hiếp. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Toàn để điều tra phục vụ điều tra.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, Toàn được cho có học vị tiến sĩ và từng làm trụ trì 2 ngôi chùa ở Đồng Tháp và Kiên Giang. Ngoài án phạt tù, bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại