Kế hoạch mua súng giả đi cướp tiệm vàng của kẻ nợ nần "chồng chất"

PV |

Do nợ nần nhiều, Hoài đã đi mua dao, súng giả rồi vào một tiệm vàng để cướp tài sản. Tuy nhiên, Hoài bị bắt tại trận.

Hiện trường vụ cướp.

Hiện trường vụ cướp.

Ngày 26/3, Công an TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Hoài (SN 1998 ở thôn Trường Thịnh, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, do nợ nần nhiều cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lê Đình Hoài đã lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Khoảng 8h ngày 25/3, Hoài đã điều khiển xe máy mang BKS 36N1 - 120.40 đến cửa hàng vàng Được Loan (ở số nhà 298 An Dương Vương, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa).

Kế hoạch mua súng giả vào tiệm vàng đi cướp của kẻ nợ nần nhiều - Ảnh 1.

Đối tượng Hoài cùng khẩu súng nhựa và con dạo gọt hoa quả dùng để đi cướp.

Tại đây, Hoài vào gặp chị Lê Thị Linh (SN 1992) là chủ tiệm vàng và giả vờ hỏi mua vàng.

Thấy chị Linh chỉ có một mình ở tiệm vàng nên Hoài nói lý do là về chở vợ lên xem rồi mới mua. Nhưng thực chất, Hoài đi xuống chợ Mới ở phường Bắc Sơn (thành phố Sầm Sơn) mua một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) và một khẩu súng nhựa (loại súng côn) giấu vào trong người. Hoài sau đó tháo biển số xe máy của mình đang đi cất vào cốp xe để tránh bị phát hiện.

Kế hoạch mua súng giả vào tiệm vàng đi cướp của kẻ nợ nần nhiều - Ảnh 2.

Hoài bị bắt tại trận khi vụ cướp không thành.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, Hoài chạy xe máy quay lại tiệm vàng Được Loan. Hoài để xe máy bên hông tiệm vàng rồi đi thẳng vào trong. Khi gặp chị Linh, Hoài dùng dao kề vào cổ chị Linh để đe dọa nhằm cướp tài sản.

Chị Linh chống trả nên Hoài đã bỏ chạy ra ngoài, định lấy xe tẩu thoát nhưng bị người dân và chủ tiệm vàng khống chế, bàn giao cho Công an phường Quảng Tâm xử lý.

Kế hoạch mua súng giả vào tiệm vàng đi cướp của kẻ nợ nần nhiều - Ảnh 3.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lê Đình Hoài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại