Kẻ hiếp dâm ngã quỵ vì bị quất bằng roi mây gần 150 cái

Bình Giang |

Hôm qua, một thanh niên ở Indonesia bị phạt gần 150 roi vì tội hiếp dâm đã quỵ ngã vì không chịu nổi. Đánh công khai bằng roi là hình phạt phổ biến ở tỉnh Aceh vì việc này được quy định trong luật Hồi giáo.

Kẻ hiếp dâm 19 tuổi đã kêu ca nhăn nhó khi nhân viên thực thi luật sharia trùm mũ kín đầu quất vào lưng anh ta bằng roi mây.

Anh ta van xin dừng lại nhưng chỉ được bác sĩ hỗ trợ một chút rồi lại bị đánh tiếp.

Thanh niên này bị bắt đầu năm nay với tội danh lạm dụng và cưỡng hiếp một bé gái.

Anh ta bị tuyên phạt 146 roi, mức phạt cao nhất dành cho những tội danh nghiêm trọng.

“Hình phạt tối đa được áp dụng để răn đe”, Ivan Nanjjar Alavi, một cán bộ của tỉnh Đông Aceh, nói với báo giới.

Tỉnh Aceh, nằm trên mũi phía tây của đảo Sumatra, là nơi duy nhất ở quốc gia Hồi giáo Indonesia áp dụng luật sharia.

Cũng trong ngày hôm qua, một người đàn ông 40 tuổi và một thanh niên 21 tuổi bị phạt 100 roi vì quan hệ với người chưa đến tuổi trưởng thành.

Hình phạt đánh roi công khai ở Aceh thu hút hàng trăm người xem mỗi lần, nhưng lần này bớt đông hơn vì tình hình COVID-19 vẫn nghiêm trọng.

Tỉnh này cũng áp dụng hình phạt roi với nhiều tội danh khác, như đánh bạc, ngoại tình, uống rượu, quan hệ đồng giới và quan hệ trước hôn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại