Kẻ giết bạn gái vì không được "yêu" bị tố lợi dụng tình, tiền của phụ nữ đã ly thân

P.N |

Một người từng chung sống với Thực nhận xét, hắn là gã "Sở Khanh", luôn lợi dụng tình cảm và vật chất của những phụ nữ ly thân. Khi họ hết tiền, hắn sẽ trở mặt, đánh đập dã man.

Sau 48 giờ nhận tin, Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Nguyễn Văn Thực (33 tuổi, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Bùi Thị Huệ (34 tuổi, trú tại thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), một phụ nữ đã ly dị chồng và sống cùng với cô con gái 6 tuổi tại nhà bố mẹ đẻ.

Theo báo Công an nhân dân, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Thực đã ly hôn vợ và sống cùng con gái nhỏ 4 tuổi tại căn nhà ở huyện Lý Nhân.

Thực được đánh giá là đối tượng có mối quan hệ tình ái phức tạp. Thực có tới 4 "người yêu" cũ. Một người chung sống 5 tháng với đối tượng cho hay, Thực là gã "Sở Khanh", luôn lợi dụng tình cảm và vật chất của các phụ nữ có hoàn cảnh éo le có con nhỏ, ly thân chồng.

Kẻ giết bạn gái vì không được yêu bị tố lợi dụng tình, tiền của phụ nữ đã ly thân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Khi họ hết tiền thì hắn cũng dứt hết tình, đánh đập các cô gái rất dã man. Có cô còn từng bị Thực đánh đập và nhốt ở nhà trong một thời gian dài.

Người này cũng thông tin cho cơ quan chức năng, Thực có một người mẹ nuôi, nhưng không biết ở đâu. Đây là manh mối quan trọng giúp lực lượng chức năng tìm ra hung thủ.

Khoảng 20h ngày 26/10, khi Nguyễn Văn Thực về nhà mẹ nuôi thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Vào thời điểm này, Thực đang chờ nhận tiền của người em trai từ Hà Nội gửi về để trốn sang Trung Quốc với người bạn gái cũ.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, tại cơ quan công an, Thực khai do ly hôn vợ đã lâu nên không kiềm chế được mình khi ngồi bên cạnh bạn gái.

Thực cũng đổ lỗi do trong người có rượu, không làm chủ được bản thân mới giết người.

Trước đó, báo Pháp luật Việt Nam cho hay, ngày 20/10, Thực và chị Huệ làm quen với nhau trên mạng xã hội. Ngày 23/10, Thực đến phòng trọ của chị Huệ và bạn tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam chơi.

Đến 22h cùng ngày, cả hai chạy xe máy về nhà Thực ở xóm Rặng, xã Đức Lý. Sau đó, đôi nam nữ ra bờ mương tâm sự.

Lúc này, Thực đòi quan hệ tình dục với chị Huệ nhưng bị từ chối. Bực tức,Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi vứt thi thể nạn nhân xuống mương.

Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang rồi bỏ trốn.

Hôm sau người dân phát hiện thi thể chị Huệ nổi trên mương nên báo công an.

Đánh chết bạn gái khi bị cự tuyệt quan hệ tình dục (Nguồn: ANTV)

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại