Kẻ giấu mặt ngừng nhắn tin đe dọa chủ tịch xã sau khi công an vào cuộc

T.Công |

Sau khi bị nhiều số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa, khủng bố, ông Bùi Ngọc Thao (Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã nhờ công an vào cuộc.

Ông Thao bắt đầu bị các số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa từ trước Tết Nguyên đán 2017, sau đợt ông chỉ đạo ra quân dẹp hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn.

Theo báo giới trong nước, có 3 số điện thoại lạ nhắn tin đến số của ông Thao. Trong đó có đoạn: "Cứ giải tỏa đi Thao. Chúng tao không cần gì nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi Thao. Thù này quyết phải trả kể cả lâu dài".

"Ông Thao, ông để cho chúng tôi yên ổn làm ăn thì ông cũng được yên ổn...", một tin nhắn khác ông Thao nhận được.

Tờ Thanh niên cho hay, sau khi công an huyện Trảng Bom vào cuộc, những số điện thoại lạ đã không còn nhắn tin đe dọa vị chủ tịch xã nữa.

Trong diễn biến mới nhất, giới chức xã Hố Nai 3 đã tiến hành giải tỏa, cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang đường sắt trong 3 ngày, từ 31/5 - 2/6/2017.

Tờ Đồng Nai online mô tả, sáng 31/5 đã có 44 hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Theo ông Bùi Ngọc Thao, việc giải tỏa diễn ra thuận lợi, do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại