Kẻ địch cũ, rủi ro mới, HLV Park Hang-seo sẽ vừa giải toán, vừa phục hận?

Đoàn Dự |

Tại Thường Châu, Trung Quốc, U23 Việt Nam đã phải chơi phòng ngự trước U23 Uzbekistan. Tối nay, khả năng chúng ta sẽ chơi tấn công.

Lý do khá đơn giản, lứa U23 Uzbekistan mang sang Việt Nam thi đấu giao hữu thực chất gồm chủ yếu các cầu thủ U21 và không thể mạnh bằng lứa cầu thủ đã thắng U23 Việt Nam hồi đầu năm.

Trước một địch thủ không mạnh, khả năng lớn U23 Việt Nam sẽ lại chơi tấn công, đặc biệt khi rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất, thay vì đội hình 2 như trước U23 Oman.

Việc U23 Việt Nam chơi tấn công ở giải giao hữu Tứ Hùng nhiều khả năng sẽ giống với lối chơi mà đội phải sử dụng ở phần lớn vòng bảng Asiad 2018. Cả Nepal và Pakistan đều không được đánh giá cao và U23 Việt Nam sẽ cần chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn thắng trước 2 địch thủ này.

Kẻ địch cũ, rủi ro mới, HLV Park Hang-seo sẽ vừa giải toán, vừa phục hận? - Ảnh 1.

Trong tư thế nhập cuộc mới, U23 Việt Nam hẳn nhiên cũng sẽ đối mặt những rủi ro mới. Khi phòng ngự không còn là ưu tiên hàng đầu, áp lực lên hàng thủ U23 Việt Nam giảm đi nhưng khả năng chúng ta thủng lưới không đồng nghĩa sẽ giảm theo vì sự tập trung ở phần sân nhà cũng là không lớn.

Đấy là điều đã thể hiện ở cả 2 trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam. Kiểm soát thế trận trước Palestine nhưng U23 Việt Nam chính là những người thủng lưới trước. Có những thời điểm, HLV Park Hang-seo lo lắng thấy rõ trước các pha phản công của đối phương.

Ở trận thắng Oman 1-0, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng để lại những lo lắng dù khả năng tấn công của địch thủ là khá kém.

Kẻ địch cũ, rủi ro mới, HLV Park Hang-seo sẽ vừa giải toán, vừa phục hận? - Ảnh 2.

Tối nay, chúng ta sẽ có câu trả lời kĩ hơn từ HLV Park Hang-seo khi chơi tấn công, trước địch thủ Uzbekistan. Dù thua Palestine 1-2 nhưng thực tế Uzbekistan có lẽ là đội bóng mạnh nhất trong 3 khách mời đến Việt Nam. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội, Uzbekistan đã không thua Palestine.

Hàng công U23 Việt Nam có thể sẽ ghi được bàn vào lưới Uzbekistan nhưng chuyện chúng ta có thắng tối nay hay không sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hàng thủ. Nếu để sơ hở trong 1 ngày đối phương tận dụng tốt những cơ hội, chủ nhà có thể mới là đội ôm hận.

Thách thức này quả thật là hết sức bổ ích khi nó là trận giao hữu cuối cùng của chúng ta trước thềm Asiad. Liệu HLV Park Hang-seo có thể giải tốt bài toán mới đồng thời giúp U23 Việt Nam trả được phần nào mối ấm ức ở trận Chung kết U23 châu Á hồi đầu năm?

Giao hữu Tứ hùng U23: U23 Việt Nam 1-0 U23 Oman

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại