Cầu thủ Uzbekistan: "Chúng tôi không mang theo đội hình chính tới Việt Nam"

Phạm Huyền (S5) |

Chia sẻ với phóng viên Sport5.vn, cầu thủ Akhmadov Jakhongir cho biết ở chuyến du đấu tại Việt Nam, Uzbekistan không mang theo đội hình gồm những nhân tố xuất sắc đã giúp họ vô địch VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018.

Cầu thủ U23 Uzebekistan nói về chuyến du đấu tại Việt Nam.

Giải giao hữu U23 Quốc tế diễn ra từ 3/8 -7/8 được xem là cơ hội cuối cùng cho cả 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Oman, U23 Palestine và U23 Uzbekistan có thể cọ xát và tìm ra giải pháp tối ưu cho đội hình tham dự nội dung bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á sẽ khởi tranh vào giữa tháng 8/2018.

Trong khi đội tuyển Việt Nam coi đây là bước đệm để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh cũng như tìm ra những nhân tố tốt hướng đến chức vô địch ASIAD 2018 thì đối thủ của họ trong trận đấu giao hữu diễn ra lúc 19h30 tối mai (7/8) – U23 Uzbekistan lại chỉ cử sang Việt Nam một đội hình phụ và chỉ để "giao hữu".

Cầu thủ Akhmadov Jakhongir cho biết: "Trong chyến du đấu tới Việt Nam này, chúng tôi đem đến không phải là những cầu thủ đã thi đấu tại Thường Châu, Trung Quốc. Chúng tôi để các cầu thủ chính nghỉ ngơi tại đất nước và sẽ bay trực tiếp sang Indonesia tham dự ASIAD 2018". 

Điều đó có thể lí giải được cho trận thua 1-2 của U23 Uzbekistan trước một U23 Oman giàu kinh nghiệm hơn  ở lượt trận thứ 2 của giải đấu diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình chiều 5/8.

Cầu thủ Uzbekistan: Chúng tôi không mang theo đội hình chính tới Việt Nam - Ảnh 2.

"Cầu thủ U23 Việt Nam sẽ không còn cơ hội được chạm trán đội hình đã đánh bại họ tại VCK U23 châu Á, thay vào đó là những cầu thủ đầy quyết tâm của tuyển trẻ Uzbekistan". Ảnh: Phạm Huyền.

Nói về cuộc đối đầu giữa một nhất một nhì U23 châu Á, cầu thủ này khẳng định: "Dù Việt Nam đã vô địch sớm và có 6 điểm thì U23 Uzbekistan vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để có thể giành chiến thắng trước U23 Việt Nam".

Các cầu thủ U23 Uzbekistan cũng không quên dành những lời có cánh dành cho người có chiếc chân trái "siêu dị" đã vẽ nên tuyệt phẩm cầu vồng trong tuyết ở Thường Châu. Akhmadov không thể nhớ tên nhưng anh nhớ số áo 19 của cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Có lẽ trận đấu tối nay (7/8), các cầu thủ Uzbekistan sẽ có sự chăm sóc đặc biệt với tiền vệ nhỏ con nhưng là nhân tố nòng cốt trong chiến thuật của HLV người Hàn Quốc.

Akhmadov còn chia sẻ thêm, chuyến du đấu đến Việt Nam lần này, anh đã có được những trải nghiệm thú vị. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, lòng tốt của người Việt Nam cũng như khí hậu, thời tiết kuoon dễ chịu, các đội khách mời có thể thích ứng khá nhanh với thời tiết ở miền Bắc Việt Nam.

19h30 tối nay (7/8), các cầu thủ U23 Việt Nam chạm trán đội hình của Uzbekistan trong trận đấu giao hữu cuối cùng khuôn khổ giải Tứ hùng trên SVĐ Mỹ Đình. Cũng trong hôm nay (7/8), HLV Park Hang-seo cũng sẽ đưa ra danh sách 20 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ cùng ông chinh phục ASIAD 2018 trên đất nước Indonesia.

Cầu thủ Uzbekistan: Chúng tôi không mang theo đội hình chính tới Việt Nam - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại