Đảm bảo an ninh, Indonesia huy động 800 cảnh sát bảo vệ 8 đội bóng

Đoàn Dự |

Tám đội bóng thi đấu ở SVĐ Si Jalak Harupat tại Asiad sẽ được bảo vệ cực kì chặt chẽ.

An ninh là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất ở Indonesia, trong quá trình chuẩn bị cho Asiad. Cách đây ít lâu, cảnh sát Indonesia đã tổ chức một cuộc càn quét tội phạm trước thềm Á vận hội và đã có 11 người bị bắn hạ.

Tiếp tục công tác an ninh cho Asiad, tính riêng ở Bandung Regency, Tây Indonesia, sẽ có 800 cảnh sát được huy động để bảo vệ cho các đội bóng thi đấu tại SVĐ Si Jalak Harupat. Sân đấu có sức chứa 27.000 người này sẽ là nơi tổ chức các trận vòng bảng của bảng C (UAE, Trung Quốc, Timor-Leste, Syria) và bảng E (Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain).

Hiện lực lượng cảnh sát nói trên đang trải qua những khóa tập huấn để bảo vệ cho Asiad. Không chỉ bảo vệ ở SVĐ mà an ninh sẽ được thắt chặt ở sân bay và ga tàu tại Bandung Regency. Có thể thấy nước chủ nhà Indonesia đang cố gắng hết sức có thể, hòng tổ chức một kì Asiad thành công nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại