Kẻ đánh chết người vì bị ép đầu xe ở Bình Dương ra đầu thú

Thiên Lý/VOV-TPHCM |

Bất chấp người dân can ngăn, Sơn vẫn đánh Luận túi bụi rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng nay (28/7), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thái Sơn (28 tuổi, ngụ tại Bình Dương) - nghi phạm gây ra cái chết của nạn nhân Tà Văn Luận (20 tuổi, quê Ninh Thuận) vào đêm 27/7.

Kẻ đánh chết người vì bị ép đầu xe ở Bình Dương ra đầu thú - Ảnh 1.

Nguyễn Thái Sơn

Trước đó, khuya 27/7, vài tiếng đồng hồ sau khi gây án, Sơn đã đến công an Thành phố Thủ Dầu Một đầu thú.

Như đã đưa tin, vào 18h30 ngày 27/7, Luận chạy xe máy vào hẻm 85, đường Phú Lợi, thuộc phường Phú Lợi thì bị Sơn truy đuổi, ép ngã xe. Luận van xin nhưng Sơn vẫn đấm đá túi bụi.

Người dân xung quanh ra can ngăn thì bị Sơn rút dao hù dọa. Sau khi đánh Luận gục ngã, Sơn lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân đưa Luận đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Theo một số người dân, Sơn cho rằng mình bị Luận ép đầu xe nên tức giận đuổi theo trả thù./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại